Hứng 150 hoả tiễn, Israel tấn công đáp trả 140 mục tiêu ở dải Gaza

Minh Hạnh |

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào ít nhất 140 mục tiêu ở Dải Gaza, sau khi phong trào Hamas phóng hơn 150 hoả tiễn vào miền Nam Israel.

IDF cho biết họ buộc phải tiến hành các cuộc không kích nhằm đáp trả việc phong trào Hamas phóng hơn 150 hoả tiễn nhằm vào miền Nam Israel suốt đêm thứ Tư và rạng sáng thứ Năm, 9/8.

25 hoả tiễn trong số đó đã bị hệ thống phòng thủ Vòm Sắt đánh chặn. Số còn lại được cho là đã rơi xuống các khu vực không có người ở.

“Chiến đấu cơ IDF sau đó tiến hành 12 cuộc không kích nhằm vào 20 khu vực khủng bố được cho là của phong trào Hamas ở Dải Gaza. Trong số các mục tiêu có cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí, một số cơ sở của lính thuỷ Hamas và một khu vực được sử dụng cho các thử nghiệm tên lửa”, IDF tuyên bố sáng nay.

“Ngoài ra, năm trại huấn luyện binh sĩ, một nhà kho và một phòng họp của các chỉ huy cấp cao Hamas cũng đã dược nhắm đến trong cuộc không kích”, theo IDF. “Cho đến nay, hơn 140 địa điểm quân sự chiến lược của Hamas đã bị tấn công.”

IDF hiện vẫn đang cảnh giác cao độ và tuyên bố tiếp tục chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau. “Hamas phải chịu trách nhiệm và lãnh hậu quả cho những gì đã diễn ra”, IDF nhấn mạnh.

Vụ tấn công của Hamas nhằm vào miền Nam Israel đã khiến ít nhất 19 người bị thương. Trong đó có một công nhân Thái Lan 30 tuổi bị thương nặng ở ngực và tay chân.

Sự leo thang căng thẳng được cho là bắt nguồn từ vụ việc ngày 7/8, khi một xe tăng IDF tấn công Hamas ở Dải Gaza, khiến 2 thành viên của lực lượng này thiệt mạng và làm bị thương 6 người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại