"Hot boy" của HLV Miura bị thanh lý hợp đồng sớm

Nam Hoành |

Cựu thủ môn của U23 Việt Nam - Nguyễn Hoài Anh đã bị CLB TP.HCM trả về vì không đảm bảo chuyên môn.

Để chuẩn bị cho giai đoạn 2 và tham vọng lên V-League 2017, CLB TP.HCM đã có những sự đầu tư mạnh mẽ về con người cũng như tiền bạc.

Người đứng đằng sau chống lưng cho CLB TP.HCM chính là Chủ tịch LBBĐ TP.HCM - ông Trần Anh Tú, đồng thời cũng là ông bầu của CLB Futsal Thái Sơn Nam.

Trong số những cầu thủ được mang về sân Thống Nhất, có thủ môn của U23 Việt Nam - Nguyễn Hoài Anh cùng 2 cầu thủ khác được mượn từ Quảng Ninh.

Nhắc đến Hoài Anh, thủ môn này từng được HLV Toshiya Miura xem là số 1. Tuy nhiên, sau một vài tai nạn, anh đã không còn được tin dùng.

Hot boy của HLV Miura bị thanh lý hợp đồng sớm - Ảnh 1.

Không những chỉ chuyên môn, mà thái độ không chuyên nghiệp của Hoài Anh cũng khiến CLB TP.HCM phải nản lòng.

Kết thúc vòng chung kết U23 châu Á 2016, Hoài Anh nằm ngoài kế hoạch sử dụng của Quảng Ninh, do đó đã được cho TP.HCM mượn để tích lũy kinh nghiệm

Ở đội bóng mới, Hoài Anh chưa được bắt chính một trận nào, thủ môn này hầu hết phải ngồi khán đài. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hoài Anh đã bị chấn thương dai dẳng, ảnh hưởng đến phong độ của mình.

Đây cũng là nguyên nhân chính để CLB TP.HCM sớm nói lời chia tay với Hoài Anh dù mới chỉ được một nửa mùa bóng. Rời hạng Nhất, thủ thành này sẽ trở lại đơn vị chủ quản là Quảng Ninh.

"Chúng tôi không giữ Hoài Anh lại vì cậu ấy không đảm bảo được chuyên môn sau thời gian dài bị chấn thương. Hơn thế nữa, cậu ta cũng có thái độ không chuyên nghiệp. Do đó, CLB quyết định để cho cậu ấy trở lại Quảng Ninh để tiếp tục rèn luyện".

Cho đến vòng 8 giải hạng Nhất năm 2016, CLB TP.HCM do HLV Lư Đình Tuấn dẫn dắt đang đứng thứ 2 với 17 điểm, chỉ thua đội đứng đầu là Nam Định đúng 1 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại