họp bất thường

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 6

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 6

Thời sự - Xã hội 2024-03-21T14:30:00

Trưa ngày 21/3, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khoá XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông cáo báo chí kết quả Kỳ họp.

Tiểu sử đồng chí VÕ THỊ ÁNH XUÂN, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tiểu sử đồng chí VÕ THỊ ÁNH XUÂN, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thời sự - Xã hội 2024-03-21T12:22:00

Ngày 21/3/2024, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 765/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21/3/2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Thời sự - Xã hội 2024-03-07T08:01:00

Sáng 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Hai luật lớn được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường có ý nghĩa đặc biệt

Hai luật lớn được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường có ý nghĩa đặc biệt

Thời sự - Xã hội 2024-02-22T20:12:00

“Các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 nhằm giải quyết kịp thời một số bất cập, hạn chế trong thực tiễn triển khai, có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài", Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu.

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa Luật Cảnh vệ

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa Luật Cảnh vệ

Thời sự - Xã hội 2024-02-22T07:25:00

Tại phiên họp thứ 30 diễn ra hôm nay (22/2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Đất không tranh chấp sẽ được cấp sổ đỏ

Đất không tranh chấp sẽ được cấp sổ đỏ

Thời sự - Xã hội 2024-02-20T18:35:00

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2014 không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên: Bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên: Bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026
Thời sự - Xã hội 2024-02-19T13:00:00

Theo Luật Đất đai vừa được Quốc hội thông qua, bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất từ ngày 1/1 của năm tiếp theo.

Thông qua Luật Đất đai (sửa đổi): Để khai thác, sử dụng đất hiệu quả nhất

Thông qua Luật Đất đai (sửa đổi): Để khai thác, sử dụng đất hiệu quả nhất

Thời sự - Xã hội 2024-01-19T07:49:00

Sáng 18/1, tại phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cùng hai nội dung quan trọng khác.

Kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, vì dân

Kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, vì dân

Thời sự - Xã hội 2024-01-18T15:32:00

Kỳ họp bất thường lần thứ 5 không chỉ có ý nghĩa trong thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vì dân.

Hơn 2.500 tỉ đồng để kéo điện lưới ra Côn Đảo

Hơn 2.500 tỉ đồng để kéo điện lưới ra Côn Đảo

Thời sự - Xã hội 2024-01-18T13:47:00

Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ quyết định giao EVN là cơ quan quyết định đầu tư thực hiện Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo.

“Lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”

“Lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”

Thời sự - Xã hội 2024-01-18T11:37:00

Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới 2024, đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”.

Chủ tịch Quốc hội: Không để xảy ra tình trạng 'đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng'

Chủ tịch Quốc hội: Không để xảy ra tình trạng 'đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng'

Thời sự - Xã hội 2024-01-18T10:00:00

Sáng 18/1, phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại