Honduras "tuyệt vọng" trước trận gặp U20 Việt Nam

Minh Nguyên |

Truyền thông của Honduras cho rằng chỉ có điều kỳ diệu mới giúp đội U20 của họ giành quyền đi tiếp tại U20 World Cup, sau khi thua 2 trận đầu tiên.

Thất bại 1-3 trước U20 New Zealand khiến U20 Honduras chưa có điểm nào tại bảng E. Sau 2 trận, họ chỉ ghi 1 bàn nhưng thủng lưới 6 bàn, chỉ số phụ đang rất kém (-5). Lượt trận cuối, đội bóng của HLV Carlos Tabora gặp U20 Việt Nam. Chỉ có thắng, họ mới nuôi hy vọng đi tiếp.

Nhưng dựa trên tình hình thực tế, kể cả nếu thắng, cửa đi tiếp của đại diện khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) rất ít. Cây bút Marco Aguilar của tờ Diez bình luận:

"Hành trình của U20 Honduras tại Hàn Quốc từ giấc mơ đã biến thành ác mộng. U20 New Zealand giành chiến thắng 3-1 là xứng đáng và chúng ta hầu như đã bị loại. Chỉ có một điều kỳ diệu mới giúp đội bóng giành vé vào vòng knock-out".

Lúc này, U20 Honduras không còn khả năng để tranh chấp 2 thứ hạng đầu của bảng E – đồng nghĩa với suất vào vòng 1/8. Họ chỉ còn trông chờ vào cửa phụ - tức suất dành cho 4/6 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên ngay cả điều này cũng rất khó thực hiện.

Honduras tuyệt vọng trước trận gặp U20 Việt Nam - Ảnh 1.

Truyền thông Honduras đang có cái nhìn rất bi quan về cơ hội đi tiếp của U20 nước này (Ảnh: FIFA).

Nếu đánh bại U20 Việt Nam ở trận đấu chiều 28/5, U20 Honduras sẽ đứng thứ 3 bảng E. Nhưng họ phải trông chờ kết quả những bảng khác để xem mình có suất đi tiếp hay không. Để tăng cơ hội, đội bóng của HLV Carlos Tabora phải thắng U20 Việt Nam nhiều bàn cách biệt để có chỉ số phụ tốt. Kể cả làm được điều đó, họ cũng khó lòng chen chân vào top 4.

Trên bảng xếp hạng các đội hạng 3 sau 2 lượt đấu, U20 Nhật Bản và Saudi Arabia đã có 3 điểm. U20 Đức (1 điểm) nhưng lượt cuối chỉ gặp U20 Vanuatu. Cửa thắng cho đội bóng châu Âu rất cao. Còn U20 Bồ Đào Nha cũng trội nhiều cơ hội để tăng điểm lên con số 4 khi gặp U20 Iran.

Nhìn chung, truyền thông Honduras không tin vào điều kỳ diệu. "Việc để thua quá dễ dàng, mắc sai lầm khiến đội phải đối diện với viễn cảnh xấu. Honduras xứng đáng với việc tự khép lại cánh cửa của mình trước trận gặp Việt Nam. Qua những gì đã thể hiện trong 2 trận đầu, đội không phù hợp để tiến đến giai đoạn 2", tờ Diez bình luận.

Tờ La Prensa cũng bình luận đội nhà đứng trên bờ vực bị loại, gần như không còn cơ hội cứu vãn. Một điều khác cũng đang chống lại họ đó là lịch sử. Trong 6 lần dự U20 World Cup trước, U20 Honduras đều không vượt qua được vòng bảng.

Ngược với đối thủ, U20 Việt Nam có cơ hội cực cao để đi tiếp nếu đánh bại U20 Honduras. Bởi khi đó, đội có 4 điểm – mức điểm có thể giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chen chân vào tốp 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại