Hơn chục con voi nặng 4 tấn "trốn đi bụi" khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trở lại rừng

Vũ Uyên |

Lực lượng kiểm lâm đã phải đánh thuốc mê rồi cẩu đàn voi rừng đi lạc lên xe tải để đưa chúng trở về nhà an toàn.

Nhiếp ảnh gia thiên nhiên người Anh ông Pete Oxford, 58 tuổi đã ghi được những hình ảnh ấn tượng trên tại một khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở khu vực Nam Phi.

Trước đó, khoảng hơn 10 cá thể voi rừng đột nhiên di chuyển khỏi nơi ở thường ngày mà không ai hay biết.

"Điều này có thể gây nguy hiểm tới cư dân sinh sống xung quanh, thậm chí còn khiến đàn voi gặp vô số rắc rối nếu chẳng may rơi vào tầm ngắm của những kẻ săn bắn trộm", ông Oxford cho biết.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 1.

Hàng chục con voi rừng bị bắn thuốc mê đang chờ trở về khu bảo tồn thiên nhiên ở Nam Phi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng kiểm lâm tại địa phương đã lập tức lần theo dấu vết và tiến hành điều động nhân lực, vật lực cần thiết để đưa đàn voi trở về nhà an toàn.

Ông Oxford nói: "Các nhân viên kiểm lâm sẽ dùng súng gây mê để vô hiệu hóa lũ voi. Khi chúng mê man hẳn, đội chuyên gia của khu bảo tồn thiên nhiên mới tiến hành kiểm tra và đánh dấu phân biệt bằng sơn đỏ".

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 2.

Chúng sẽ bị buộc chặt tứ chi trước khi được máy cẩu đưa lên thùng xe tải.

Sau khi đánh thuốc mê, các chuyên gia buộc chặt cả bốn chân của lũ voi nặng hơn 4 tấn mỗi tấn mỗi con lại rồi lần lượt cẩu chúng lên xe để đưa về khu bảo tồn thiên nhiên.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 3.

Mỗi chú voi có cân nặng hơn 4 tấn lần lượt được "cẩu" chúng lên xe trong tư thế lộn ngược.

Trong toàn bộ quá trình ấy, đội chuyên gia của khu bảo tồn thiên nhiên cùng các nhân viên kiểm lâm cần phải rất chú ý tới tình trạng của mỗi cá thể voi, ví dụ như thường xuyên tưới nước lên người chúng, hay dùng cành cây chặn trước vòi để những chú voi có thể thở bình thường.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 4.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 5.

Đội kiểm lâm đã phải mất khá nhiều thời gian để theo dõi và tìm phương án đưa đàn voi trở về nhà an toàn.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 6.

Rất nhiều chiếc xe tải được huy động để đưa đàn voi quay lại khu bảo tồn thiên nhiên.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 7.

Do có cân nặng lớn nên việc vận chuyển chúng gặp không ít khó khăn.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 8.

Từng cá thể voi một sẽ được bắn thuốc mê và lần lượt đưa lên xe tải.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 9.

Nếu để chúng đi lạc ngoài tự nhiên thì khả năng gây nguy hại cho cư dân xung quanh là rất lớn.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 10.

Các chuyên gia tại khu bảo tồn thiên nhiên rất nâng niu và cẩn thận khi chăm sóc đàn voi bướng bỉnh.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 11.

Những con vật to lớn đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 12.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 13.

Khi chúng mê man hẳn, đội chuyên gia của khu bảo tồn thiên nhiên mới tiến hành kiểm tra và đánh dấu phân biệt bằng màu sơn đỏ.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 14.

Đội nhân viên kiểm lâm cần phải rất chú ý tới tình trạng của mỗi cá thể voi.Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 14.

Hơn chục con voi nặng 4 tấn trốn đi bụi khiến đội kiểm lâm chật vật để đưa trờ lại rừng - Ảnh 16.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại