Hỗn chiến vì mâu thuẫn độ đá gà, một người chết

HOÀI THƯƠNG |

Trong lúc đá gà, Nguyễn Thành Tuấn (tự Tuấn Củn) bị anh Tâm xử thua, buộc chung độ nhưng Tuấn không đồng ý nên xảy ra hỗn chiến giữa hai bên.

Ngày 19-6, công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân của vụ đâm chết người tại xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang chiều tối 18-6.

Nạn nhân bị đâm chết là anh Trần Thanh Tâm - 29 tuổi, ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông.

Theo cơ quan công an, khoảng 17g ngày 18-6, Tâm tổ chức đá gà cùng với một nhóm khoảng 20 người trong đó có Nguyễn Thành Tuấn (biệt danh Tuấn củn) - 34 tuổi, ngụ khu phố 1, P.5, thị xã Gò Công trên phần đất của Nguyễn Văn Rồi thuộc xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông.

Theo kết quả điều tra bước đầu, sau khi đá gà xong thì Tuấn bị Tâm xử đá thua. Tuấn không chấp nhận, không chịu chung tiền nên giữa nhóm của Tuấn và Tâm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến.

Lúc đánh nhau thì Tâm bị một người trong nhóm dùng dao đâm vào người và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y, Tâm bị đâm trúng vào người với vết thương thấu ngực gây thủng phổi dẫn đến sốc, mất máu cấp.

Theo lời khai bước đầu của một số đối tượng có liên quan thì nghi vấn Tuấn củi là người dùng dao đâm Tâm. Hiện Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang được công an truy bắt để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại