Hơn 300 học sinh nhập viện vì ngộ độc sau bữa trưa tại trường

Vũ Uyên |

Hàng trăm học sinh tại một trường trung học đã phải nhập viện trong tình trạng bị ngộ độc, thậm chí nhiều em còn bị hôn mê sâu sau bữa trưa tại căng-tin trường.

Ngày 21/10, hơn 300 học sinh tại Trường trung học Trương Thị, xã Dư Bình, huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi có các dấu hiệu chóng mặt, mệt mỏi, tiêu chảy, nôn mửa và sốt cao.

Ban đầu, những học sinh này bị nghi là đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại căng-tin nhà trường.

Trưa ngày 22/10, tình trạng của các em đa phần đã ổn định hơn, đồng thời một số học sinh cũng được cho xuất viện. Tuy nhiên, nhiều trường hợp nghiêm trọng khác vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu do sốt cao tới 40 độ và phải điều trị tích cực trong thời gian dài.

Hơn 300 học sinh nhập viện vì ngộ độc sau bữa trưa tại trường - Ảnh 1.

Trường trung học Trương Thị là một trường nội trú tại nông thôn với 9 cấp học riêng biệt.


Theo thống kê, có tổng cộng 311 học sinh bị ngộ độc đã được Bệnh viện Nhân dân số 1 và Bệnh viện Nhân dân số 4 huyện Bình Giang tiếp nhận. Đa phần những em học sinh này đều thuộc các khối lớp 6, lớp 7 và lớp 8 của Trường trung học Trương Thị.

Do vậy, nghi vấn về ngộ độc thực phẩm do dùng thức ăn tại căng-tin của trường đã bị loại bỏ vì trưa ngày 21/10, khu vực trên còn phục vụ ăn uống cho nhiều học sinh thuộc khối lớp khác.

Tuy nhiên, trường nội trú nông thôn với 9 cấp học nói trên vẫn bị đình chỉ hoạt động cho tới khi xác định chính xác nguyên nhân khiến hàng trăm học sinh bị ngộ độc.

Ngày 23/10, Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh huyện Bình Giang đã đưa ra kết luận về việc hàng loạt học sinh bị ngộ độc trước đó.

Dựa trên một số xét nghiệm ban đầu, các em bị ngộ độc được xác định đã nhiễm khuẩn Shigella gây kiết lỵ từ nguồn nước không đảm bảo vệ sinh tại trường học.

Được biết, kiết lỵ là tình trạng nhiễm trùng ở ruột già do một loại amíp hoặc vi khuẩn Shigella gây ra. Hầu hết nhiễm trùng ở dạng mang mầm bệnh đều không có triệu chứng rõ ràng, một số biểu hiện ở dạng tiêu chảy nhẹ kéo dài hoặc trầm trọng hơn là lỵ tối cấp.

Biểu hiện lâm sàng ngoài ruột thường là áp xe gan, có thể vỡ vào màng bụng, màng phổi hay thậm chí là màng ngoài tim.

Hơn 300 học sinh nhập viện vì ngộ độc sau bữa trưa tại trường - Ảnh 2.

Hơn 300 học sinh đã phải nhập viện sau khi sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.


Việc nhiễm độc tập thể tại trường học vẫn đang là một vấn đề nhức nhối và chưa có phương án khắc phục triệt để ở Trung Quốc.

Đầu năm, sau khi ghi nhận hàng trăm trường hợp học sinh phải nhập viện do nhiễm độc từ những đường chạy không đạt chuẩn và sử dụng phụ gia hóa chất độc hại, bộ Giáo dục nước này đã tiến hành thanh tra toàn bộ đường chạy điền kinh tại các cơ sở giáo dục trên khắp cả nước.

Đồng thời, gần 500 học sinh theo học tại trường ngoại ngữ Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cũng bị chẩn đoán mắc nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có cả bệnh ung thư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại