Hơn 300 con tuần lộc bị chết 1 cách bí ẩn chỉ vì... tia sáng!

Hoa Hướng Dương |

Một hiện tượng bí ẩn mà giới chức địa phương gọi là kỳ dị nhất chưa từng xảy ra trước đó.

Hơn 300 con tuần lộc hoang dã đã bị giết chết sau khi bị tia sét đánh trúng ở Na Uy. Chính quyền địa phương cho biết đây là hiện tượng chưa từng xảy ra khi động vật hoang dã bị chết hàng loạt do sấm sét, hơn nữa với số lượng rất lớn.

Hơn 300 con tuần lộc bị chết 1 cách bí ẩn chỉ vì... tia sáng! - Ảnh 1.

Tuần lộc bị sét đánh.

Điều gì khiến cơn bão trở nên đáng sợ như vậy?

John Jensenius, một chuyên gia an toàn về sét tới từ National Oceanic and Atmospheric Administration cho biết hầu hết các tia sét chết người xảy ra là do dòng điện ở mặt đất,

"Đầu tiên, sẽ có một tia sét trực tiếp - giống như điều mà mọi người đều nghĩ tới khi liên tưởng tới sấm sét - đánh thẳng vào cây hay khu vực gần đó".

"Năng lượng sau đó sẽ phân tán ra xung quanh mặt đất, nếu bạn đang ở gần khu vực bị sét đánh, bạn có thể bị nhiễm điện và sốc".

Hơn 300 con tuần lộc bị chết 1 cách bí ẩn chỉ vì... tia sáng! - Ảnh 2.

Số lượng lớn tuần lộc bị chết.

Ông cũng cho biết dòng điện dễ tấn công động vật hoang dã vì chân chúng trải rộng (mặt chân đế lớn) tạo điều kiện cho dòng điện dễ dàng di chuyển bên trong cơ thể.

Số lượng tuần lộc bị sét đánh lên tới 323 con, bao gồm 70 con non đã bị chết trong cơn bão sấm sét vào thứ 6 (ngày 26 tháng 8) theo cơ quan môi trường Na Uy (Norwegian Environment Agency).

Hơn 300 con tuần lộc bị chết 1 cách bí ẩn chỉ vì... tia sáng! - Ảnh 3.

Bão sét xảy ra hàng năm trên Trái Đất.

Chúng được tìm thấy trong công viên quốc gia Hardangervidda, ngôi nhà của gần 10.000 con tuần lộc hoang dã, là bầy tuần lộc lớn nhất châu Âu. Như những động vật hoang dã khác, tuần lộc thường tập trung theo bầy với số lượng rất lớn.

Hơn 300 con tuần lộc bị chết 1 cách bí ẩn chỉ vì... tia sáng! - Ảnh 4.

Na Uy là đất nước có nhiều tuần lộc nhất thế giới.

Khi thời tiết xấu như mưa bão, chúng lại có xu hướng nép gần nhau tới mức gần nhất có thể, chính điều này dẫn đến việc chết hàng loạt tuần lộc một lúc. Người đại diện của Cơ quan môi trường Na Uy, Kjartan Knutsen cho biết.

Mặc dù vậy, hiện tượng tuần lộc hoang dã hay các động vật khác bị sét đánh chết hàng loạt lại rất hiếm trong tự nhiên, đây thật sự là một sự kiện sốc!

Năm 2005, một kỷ lục Guinness đáng buồn về số lượng bò sữa bị đánh chết là 68 con, vì thế sự kiện xảy ra tại công viên quốc gia Na Uy chắc chắn sẽ tạo nên một kỷ lục mới nhưng là kỷ lục buồn mà không ai muốn bị phá vỡ trong tương lai.

Nguồn: Livescience

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại