Hội đồng Dân chủ Syria nhất trí đàm phán với chính phủ để chấm dứt bạo lực

TTXVN/Báo Tin tức |

Hội đồng Dân chủ Syria (SDC) do người Kurd thống lĩnh, cánh chính trị của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ngày 28/7 tuyên bố nhóm này và Chính phủ Syria đã nhất trí thành lập các ủy ban thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria.

SDC cho hay các ủy ban trên sẽ "vạch ra lộ trình hướng tới một Syria dân chủ, phân quyền". Cuộc đàm phán tại Damascus trong tuần này tập trung vào các động thái của chính quyền người Kurd tại khu vực phía Đông sông Euphrates, Syria nhằm tìm kiếm một thỏa thuận với Tổng thống Bashar al-Assad để duy trì quyền tự trị.

Hôm 27/7, Đồng Chủ tịch SDC Riad Darar cho biết SDC cùng với đại diện của SDF sẽ đàm phán với các quan chức Chính phủ Syria tại Damascus trong tuần này. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của SDC tới thủ đô Damascus.

Hồi năm ngoái, chính quyền Damascus đã phản đối thành lập khu vực tự trị của người Kurd nhưng đến cuối năm ngoái, Ngoại trưởng Walid Muallem tuyên bố "một hình thức kiểu khu tự trị" có thể được thương lượng.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống al-Assad cho biết chính phủ của ông sẵn sàng mở cuộc đàm phán với SDF, nhưng ông cũng nhấn mạnh sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu thấy cần thiết để bảo đảm quân đội chính phủ quay trở lại khu vực này, cũng như duy trì thể chế nhà nước tại những khu vực do SDF nắm giữ.

Hiện SDF chưa thông báo thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán mới với Chính phủ Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại