Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn về vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngọc Nguyễn |

Theo các nguồn tin ngoại giao, sau khi Triều Tiên tiến hành thử tên lửa, Hộ đồng bảo an LHQ thông báo sẽ tiến hành họp khẩn để thảo luận về vấn đề này ngay trong hôm nay.

Chia sẻ với hãng tin NBC (Mỹ), giới chức quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa diễn ra vào lúc 5h57 sáng 29/8, theo giờ Bình Nhưỡng. Tên lửa này đã bay được khoảng 2.700 km và đạt độ cao tối đa là 550 km. Theo dự đoán của Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, tên lửa đã rơi vào khoảng 6h29.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố vụ phóng tên lửa sáng nay của Bình Nhưỡng là mối đe dọa nghiêm trọng và nguy hiểm nhất đối với đất nước mặt trời mọc. Ông đồng thời yêu cầu LHQ tăng cường các biện pháp cấm vận với Triều Tiên.

Phản ứng với vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones mở đầu phiên giao dịch tại Mỹ đã giảm hơn 100 điểm, cùng với việc đồng USD mất giá so với đồng yên Nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại