Học viên làng trẻ SOS dùng dao truy sát thầy quản lý

Vũ Ba |

Cho rằng anh Long là thầy giáo quản lý khu lưu xá thanh niên làng trẻ SOS đã đối xử không công bằng với mình nên Hải Anh 2 lần dùng dao truy sát nạn nhân.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Thái Bình tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Ngọc Hải Anh (SN 2002, HKTT tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; chỗ ở hiện tại khu lưu xá thanh niên làng trẻ SOS tỉnh Thái Bình, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 18/5/2018, Hải Anh đã dùng con dao (dài 36cm, rộng 9cm, loại dao dùng để chặt xương, thái thịt) chém nhiều nhát vào vùng đầu anh Nguyễn Hải Long là nhân viên giáo dục , quản lý khu lưu xá thanh niên làng trẻ SOS tỉnh Thái Bình.

Sau đó, anh Long đã giật được con dao từ tay Hải Anh rồi vứt đi. Ngay lập tức, Hải Anh chạy về phòng mình lấy con dao Thái Lan (dài 30cm, rộng 3cm, loại dao dùng để gọt hoa quả) tiếp tục chém cứa nhiều nhát vào vùng đầu và cổ anh Long.

Thấy vậy, nhiều học viên đã ra can ngăn nên Hải Anh bỏ chạy. Sau đó, anh Long được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện nên qua cơn nguy kịch. Kết quả giám định cho thấy, anh Long bị tổn thương cơ thể với thương tích 32%.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định từ việc, Hải Anh cho rằng anh Long đối xử không công bằng với mình nên đối tượng nảy sinh ý định giết nạn nhân.

Tại phiên tòa, Hải Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định hành vi của Hải Anh là coi thường tính mạng của người khác, coi thường đạo nghĩa thầy trò và rất nguy hiểm cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy tại thời điểm gây án bị cáo còn ở độ tuổi vị thành niên dưới 16 tuổi, không có cha; mẹ đi xây dựng gia đình nên phải sống ở làng trẻ SOS và nạn nhân cũng đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX tuyên phạt Phạm Ngọc Hải Anh 3 năm 6 tháng tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại