Học sinh "lũ lượt" vượt đèn đỏ gây bất bình cho người xem

Thanh Sky |

Cảnh tượng hàng chục cô cậu học trò nối đuôi nhau vượt đèn đỏ thực sự đã khiến cho người xem cảm thấy rất bức xúc.

Bất chấp việc các cấp, ngành đã có rất nhiều văn bản tới các cơ sở giáo dục và đơn vị trường học yêu cầu học sinh thực hiện đúng quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thậm chí đưa ra những hình phạt nặng nếu mắc lỗi.

Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến, gây nhức nhối trong dư luận xã hội.

Các lỗi vi phạm thường thấy ở học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 kẹp 4, đi xe dàn hàng ngang, hay vượt đèn đỏ như clip mới được chia sẻ dưới đây.

Học sinh “rủ” nhau vượt đèn đỏ bất chấp nguy hiểm

Đoạn clip phản cảm về văn hóa tham gia giao thông này được người đăng tải chia sẻ rằng xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Trãi (xã Sao Đỏ, Huyện Chí Linh, Tỉnh Hải Dương) vào ngày 02/03/2017.

Theo quan sát, hàng chục em học sinh mặc áo đồng phục sử dụng xe đạp điện, xe cub cứ thế đua nhau vượt đèn đỏ tại nút giao cắt. Người rẽ trái, người đi thẳng cứ chồng chéo lên nhau.

Đến khi đèn đỏ còn 10 giây, một người điều khiển xe tay ga dừng lại thì các em lại luồn lách chèo lên vìa hè để tiếp tục đi. Đèn báo hiệu được các em "làm lơ" và nó cũng vô tác dụng trong trường hợp này, thậm chí một số học sinh còn không chấp hành việc đội mũ bảo hiểm.

Trên trang mạng xã hội nhiều người tỏ ra bất bình và lo lắng vì ngay khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường các bài học, các chương trình ngoại khóa đều đề cập tới vấn đề thực hiện an toàn giao thông và ý thức khi tham gia giao thông.

Rõ ràng, để giải quyết thực trạng này rất cần sự quyết liệt hơn nữa của cơ quan chức năng, các nhà trường và nhất là sự làm gương của các bậc phụ huynh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại