Học sinh lớp 2 bị cha ruột dàn cảnh va chạm giao thông, bắt cóc trên đường đi học về

Lê Phi |

Trên đường chở cháu T từ trường về nhà, xe của chị Hường bị 2 người đàn ông tông ngã. Chưa kịp hoàn hồn cháu T đã bị 2 đối tượng bế thốc lên xe bỏ chạy.

Sáng 6/5, Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh thông tin đang tạm giữ hai đối tượng nghi bắt cóc trẻ em.

Nạn nhân là em Nguyễn Hữu T (SN 2009), học sinh lớp 2C - trường Tiểu học Hương Vĩnh, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 5/5. Lúc này cháu T được dì ruột là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1966, trú xã Hương Vĩnh) đón từ trường về nhà.

Đến xóm Vĩnh Hưng thì bị 2 người đàn ông đi trên xe máy hiệu Yamaha Sirius màu vàng mang BKS: 37D1-595.52 đâm vào khiến hai dì cháu ngã xuống đường.

Chưa kịp bình tĩnh lại chị Hường đã thấy 2 người đàn ông bế em T lên xe máy rồi bỏ chạy.

Thấy vậy, chị Hường đã hô hoán mọi người truy đuổi, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Học sinh lớp 2 bị cha ruột dàn cảnh va chạm giao thông, bắt cóc trên đường đi học về - Ảnh 1.

Xe máy 2 đối tượng sử dụng để bắt cóc cháu T.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Công an huyện Can Lộc truy đuổi, chốt chặn, truy bắt thành công 2 đối tượng.

Tại trụ sở cơ quan công an xác định, 1 trong 2 đối tượng tên Nguyễn Thế Đạt (trú Nghệ An). Đạt chính là bố đẻ em T.

Vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Được biết mẹ cháu T và Đạt đã ly hôn 5 năm trước. Cháu T được gửi cho nhà ngoại nuôi để mẹ vào miền Nam làm ăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại