Hoàng Xuân Vinh được trao gần 5 tỷ đồng hôm nay

Bằng Lăng |

Chiều nay (23/8), tại khách sạn Mường Thanh, Hà Nội, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức Lễ trao thưởng cho thành tích cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng các thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam tại Olympic 2016.

Tại Thế vận hội mùa hè vừa kết thúc ở Rio de Janeiro, Brazil, Đoàn TTVN đã xuất sắc giành được 1 HCV, 1 HCB và lần đầu tiên xếp thứ 48/206 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic. Cả 2 tấm huy chương quí giá này đều thuộc về VĐV Hoàng Xuân Vinh của môn Bắn súng.

Với kết quả 202,5 điểm ở nội dung 10m súng ngắn hơi, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không chỉ giành HCV mà còn thiết lập kỷ lục Olympic. Hoàng Xuân Vinh cũng xuất sắc giành HCB ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn.

Với thành tích này, trong chiều nay, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ được nhận thưởng, với tổng số tiền lên tới gần 5 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư thể thao trao thưởng 1 tỷ đồng cho tấm HCV, 800 triệu đồng cho HCB.

Tập đoàn SYNOPEX - Hàn Quốc trao thưởng mỗi tấm huy chương là 50.000 USD. Đây cũng là nhà tài trợ đã tài trợ cho hoạt động của Liên đoàn Bắn súng và đội tuyển Bắn súng Việt Nam dự Olympic.

Hoàng Xuân Vinh được trao gần 5 tỷ đồng hôm nay - Ảnh 1.

Hoàng Xuân Vinh nhận gần 5 tỷ tiền thưởng chiều 23/8.

Đồng thời cũng tài trợ trang phục thi đấu cho đội tuyển Bắn súng Việt Nam và đội tuyển Bắn súng Việt Nam tham dự Olympic.

Nhà phân phối Đồng hồ chính hãng GALLEWATCH trao trưởng tổng số 170 triệu đồng cho thành tích 1 HCV, 1 HCB. Tập đoàn Thể thao Động Lực trao thưởng 500 triệu đồng cho HCV, 200 triệu đồng cho HCB.

Như vậy, Hoàng Xuân Vinh sẽ được nhận gần 5 tỷ đến thời điểm này. Sắp tới các doanh nghiệp tiếp tục trao thưởng cho anh.

Ngoài ra, theo quy định của Nhà nước, Xuân Vinh được thưởng 160 triệu đồng cho HCV, 80 triệu đồng HCB và lập kỷ lục Olympic 60 triệu đồng. BTC Olympic cũng thưởng 25.000 USD cho thành tích HCV của các VĐV.

Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại Olympic 2016 Trần Đức Phấn; Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Đức Thanh; Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam kiêm HLV trưởng ĐT Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung.

Đặc biệt là sự có mặt của các nhà tài trợ đã đồng hành cùng thành công của Bắn súng Việt Nam tại Olympic vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại