Hoàn thành chiến dịch ở Syria, Nga "để mắt" đến Libya

Vân Anh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moskva đang tìm kiếm vai trò để chấm dứt cuộc xung đột ở Libya sau khi đã chiến thắng IS ở Syria.

Trong cuộc gặp ở Moskva hôm 12.12, Ngoại trưởng Lavrov nói với Ngoại trưởng Chính phủ Hòa hợp Dân tộc Libya Mohamed Taha Siala rằng, Nga chuẩn bị làm việc với tất cả các bên ở Libya.

"Nga sẵn sàng hỗ trợ tất cả các bên để đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Chúng tôi đã thiết lập liên lạc với tất cả các nhóm chính trị và bộ lạc ngay từ đầu cuộc xung đột Libya" - tờ Newsweek dẫn lời ông Lavrov nói.

"Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với tất cả các bên có liên quan, hy vọng có thể tăng cường hợp tác song phương với một nước Libya thống nhất, tự do và có chủ quyền khi tình hình ổn định và tất cả các mối đe dọa đối với quốc gia và an ninh đều bị loại bỏ" - Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Libya chìm vào bất ổn kể từ sau làn sóng nổi dậy năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Đất nước bị chia cắt thành hai miền Đông-Tây với các cơ quan lập pháp và chính phủ tồn tại song song, có quân đội riêng và hoạt động theo các khôn khổ chính trị đối lập.

Cùng lúc, các phe phái nội bộ Libya nhanh chóng quay ra đấu đá lẫn nhau, mở cửa cho phong trào nổi dậy của lực lượng Hồi giáo phần lớn liên quan đến al-Qaeda và IS. Bạo lực đẫm máu và bất ổn tràn lan khiến cựu Tổng thống Barack Obama gọi việc Mỹ can thiệp vào Libya là "sai lầm tồi tệ nhất".

Hồi tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng ý sửa đổi và củng cố một thỏa thuận năm 2015 về một chính phủ hợp nhất và thống nhất ở Libya. Ông Lavrov nhấn mạnh sự ủng hộ của Nga với sáng kiến này hôm 12.12, và nói rằng ông mong chờ quan điểm của ông Siala về tiến trình ở Libya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại