Hoá ra những hoạ tiết trang trí trên trái bóng đá không chỉ để cho đẹp, lý do đằng sau nó sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị

Lê Nam Khánh |

Kể từ những năm 70 của thế kỉ trước, người ta đã thiết kế những trái bóng có hoạ tiết trang trí thay vì một màu trơn đơn thuần.

Trái bóng Adidas Telstar của kì World Cup 1970 tại Mexico là một trái bóng đặc biệt. Theo đó, Adidas Telstar là trái bóng đầu tiên sử dụng thiết kế mà về sau trở thành một thiết kế tiêu chuẩn của bóng đá truyền thống bao gồm 12 miếng da hình lục giác đen và 20 miếng da hình ngũ giác trắng được xếp, kết nối xen kẽ với nhau. 

Tuy nhiên, điều mà ít người biết đến là thiết kế này có ít nhiều liên quan đến sự phát triển của công nghệ.

Thời điểm đó, World Cup 1970 đã quyết định thiết kế trái bóng này để khán giải xem truyền hình có thể nhìn thấy trái bóng một cách dễ dàng hơn trên những chiếc TV đen trắng. Vào những năm 70 của thế kỉ trước, công nghệ truyền hình màu đã có mặt. Thế nhưng, những chiếc TV màu vẫn chưa đạt được phổ biến và vẫn quá đắt đỏ so với phần lớn hộ gia đình.

Hoá ra những hoạ tiết trang trí trên trái bóng đá không chỉ để cho đẹp, lý do đằng sau nó sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị - Ảnh 1.

Trái bóng chính thức của AFF Cup 2018 mang tên gọi Grand Primero Mundo X Star.

Đến nay, những trái bóng của các giải đấu lớn luôn được thiết kế với rất nhiều điểm nhấn, trang trí khác nhau để tạo ra đặc trưng của giải đấu.

 Ví dụ như ở AFF Cup 2018, trái bóng chính thức được trang trí bằng một hình chữ X lớn  mà theo Grand Sports là để thể hiện sự thống nhất và tinh thần đàon kết của 10 đội bóng Asean tham dự giải đấu năm nay. Trong khi đó, phần màu sắc được lựa chọn là xanh, hồng, trắng và xám hoà hợp với logo của AFF Cup 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại