Hoa hậu Phạm Hương: Xin hãy để tôi và chị Hà được yên thân!

Shindo |

“Chị em tôi bình thường, không có mâu thuẫn gì cả. Chị em tôi bây giờ đang rất thoải mái, sao mọi người lại không để cho mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, bình yên” – Phạm Hương chia sẻ!

Dù chưa chính thức lên sóng nhưng chương trình truyền hình The Face – Gương mặt thương hiệu đã liên tục gây xôn xao bởi loạt thông tin hậu trường ồn ào của bộ ba huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Phạm Hương.

Một số người cho rằng, Lan Khuê, Hà Hồ và Phạm Hương vốn chẳng yêu thích gì nhau.

Do đã từng bị so sánh khi tham gia các đấu trường nhan sắc quôc tế nên giữa Phạm Hương – Lan Khuê có sự bất đồng quan điểm.

Bên cạnh đó, những tin đồn về việc Phạm Hương “cướp” đại gia Chu Đăng Khoa từ tay Hà Hồ cũng làm cho quan hệ giữa 2 người đẹp trở nên tồi tệ hơn...

Chào Phạm Hương! Lý do vì sao chị nhận lời tham gia chương trình truyền hình The Face?

Từ trước đến giờ mọi người vẫn biết đến tôi với danh hiệu Hoa hậu. Từ sau khi giành chiến thắng ở Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, một số người quên mất tôi từng có thời gian làm người mẫu.

Tôi nghĩ, đã đến lúc cho mọi người thấy mình có thể làm gì.

Có thể hướng dẫn các thí sinh trở thành một gương mặt đại diện cho thương hiệu ra sao.

Việc tham gia một chương trình truyền hình thực tế có quy mô lớn là điều mà tôi đã nghĩ tới từ sau ngày đăng quang.

Tôi muốn thử sức mình, chứng tỏ và cống hiến nhiều hơn. Tôi không phải là một Hoa hậu chỉ biết đi sự kiện.

Quan trọng là những điều tôi làm, tôi nghĩ có phù hợp với cách nhìn nhận và đánh giá của mọi người hay không.

Khi nhận lời tham gia chương trình, Phạm Hương có biết là mình sẽ phải đối đầu cùng Lan Khuê và Hồ Ngọc Hà, những người đang bị đồn đại là có mâu thuẫn khá gay gắt với chị?

Sao mọi người lại cứ thích nói đến những chuyện không vui như thế này nhỉ? Thật ra lời đồn tôi với Lan Khuê ghét nhau hay tôi giật bồ chị Hồ Ngọc Hà, tất cả đều đã quá cũ và cũng chỉ là lời đồn thôi.

Tôi có đọc được những bình luận của khán giả trên mạng xã hội và cũng hơi bị bất ngờ là sao mọi người có thể tin vào những điều như thế.

Chị em tôi bình thường, không có mâu thuẫn hay bất hòa gì cả. Chị em tôi bây giờ đang rất thoải mái, sao mọi người lại không để cho mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, bình yên nhỉ.

Chị Hà là người có kinh nghiệm, lại hoạt động trong showbiz từ lâu, so với tôi và Lan Khuê thì chị Hà như người chị lớn.

Riêng Lan Khuê, tôi cũng chẳng có lý do gì để ganh ghét cả. Lan Khuê thông minh, cá tính, có cách sống và làm việc mà tôi rất ngưỡng mộ.

Xin hãy để tôi, chị Hà và Lan Khuê được yên.

Chị em tôi đã bị vướng vào quá nhiều scandal rồi, bây giờ chỉ muốn được nhẹ nhàng tập trung cho vai trò huấn luyện viên ở The Face thôi.

Hoa hậu Phạm Hương: Xin hãy để tôi và chị Hà được yên thân! - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương

Phạm Hương bây giờ có đang yêu ai không? Người ta vẫn truyền nhau câu nói rằng ở trong showbiz, chân dài có đại gia chống lưng thì mới đứng vững được. Phạm Hương nghĩ gì về điều này?

Tôi hiện tại chỉ biết có công việc, hết công việc lại quay về nhà, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, người thân. Tôi không yêu ai cả.

Còn chuyện chân dài đại gia tôi cũng không bận tâm đến. Tôi chỉ biết là mỗi ngày mình thức dậy sẽ ăn gì, mặc gì cho xinh đẹp.

Sau đó, cố gắng hết mình làm tốt nhiệm vụ ở The Face. Các thí sinh vẫn đang cần có tôi, điều này quan trọng hơn người yêu nữa (Cười).

Sẵn đây tôi cũng xin nói thêm một lần nữa, nhiều người bảo tôi có phải đã cướp bồ của chị Hà Hồ.

Tôi không biết bạn trai chị Hà là ai cả, nên chuyện này chắc không thể xảy ra. Với chị Hà, tôi có sự yêu quý và kính trọng.

Chị Hà là người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, xinh đẹp. Sau bao sóng gió đã qua, chị Hà xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Riêng tôi, một người em trong nghề sẽ chúc phúc cho chị nếu chị có tình yêu mới.

Nhiều ý kiến cho rằng Phạm Hương chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện thí sinh The Face. So với đàn chị như Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương sẽ lép vế. Chị nghĩ sao về điều này?

Một chương trình được thực hiện, ắt hẳn sẽ có lời ra tiếng vào. Tôi nghĩ chắc phải để cho chương trình lên sóng, khán giả xem rồi mới đánh giá sau, lúc đó mọi thứ mới công tâm.

Tôi cũng biết bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm như chị Hà, nhưng mà tôi quan niệm, phải tự tin vào những chuyện mình làm.

Tôi biết gì thì chỉ nấy, như tôi có lợi thế catwalk thì tôi đánh mạnh vào điểm này.

Cho đến thời điểm này, mọi thứ vẫn còn rất rối. Chưa có huấn luyện viên nào chắc chắn 100% rằng mình sẽ thắng hoặc thua.

Điều thú vị ở The Face là như thế. Chị Hà, Lan Khuê hay cả tôi đều có những chiêu cho riêng mình. Tôi không thể quá xem thường đối thủ hay tự ti vào bản thân mình.

Điều quan trọng là các thí sinh trong đội có nắm bắt được cơ hội để phát huy sở trường không.

Tôi tin rằng, khi chương trình phát sóng khán giả sẽ thấy được màu sắc của đội Phạm Hương. Nó không giống với Lan Khuê hay chị Hồ Ngọc Hà.

Đội Phạm Hương là một mảng màu riêng biệt, đủ sức hút để kéo người xem lại gần.

Hoa hậu Phạm Hương: Xin hãy để tôi và chị Hà được yên thân! - Ảnh 2.

Trên những poster của ban tổ chức The Face công bố, Hồ Ngọc Hà luôn là người được đứng giữa. Điều này có phải là thông điệp mà chương trình muốn nhắn nhủ là Hà Hồ mới có vai trò quan trọng nhất?

Điều này không đúng đâu. Trong format quốc tế cũng thế, nghĩa là người có kinh nghiệm nhất sẽ được đứng chính giữa, về ưu thế hay vai trò thì cả 3 huấn luyện viên đều như nhau.

Rõ ràng, một điều mà mọi người cũng có thể nhận ra là chị Hồ Ngọc Hà có kinh nghiệm và thời gian hoạt động trong showbiz nhiều hơn Hương với Lan Khuê.

Chị Hà có những ưu thế của chị, nhưng biết đâu Hương và Lan Khuê cũng sở hữu một số nét tươi mới, cách suy nghĩ độc lập của người trẻ thì sao.

Lời đồn thiên vị hay sắp xếp kết quả thì Hương cũng có nghe qua. Nhưng mà điều này không thật, mọi người đều được sắp xếp bình đẳng như nhau cả thôi.

Những khó khăn mà chị đã gặp phải ở The Face năm nay?

Khó khăn thì rất nhiều, giống như là qua mỗi vòng thi, cảm xúc của mình bị kéo lên cao, sau đó rơi thẳng xuống đất.

Có những vòng thi mà chỉ có 1 đội thắng cuộc. Huấn luyện viên thắng cuộc sẽ có quyền loại 1 trong 2 thí sinh do các huấn luyện viên thua cuộc chọn ra.

Bạn sẽ không thể biết được là thí sinh đội mình có bị loại hay không, vì quyền quyết định phụ thuộc vào huấn luyện viên thắng cuộc.

Điều này khiến tôi căng thẳng vô cùng. Mình không có quyền loại hay cứu thí sinh trong đội. Cảm giác đôi khi là hụt hẫng và tiếc nuối.

Giống như nếu như vòng đó tôi thắng, thì 1 là chị Hà sẽ ôm tôi vui mừng, hoặc là Lan Khuê sẽ ôm tôi.

Người còn lại ngay lập tức rơi vào tâm trạng buồn bã, oán giận mình vì đã loại thí sinh của họ.

Tại The Face tôi được bộc bạch tất cả cảm xúc cũng như cá tính của mình. Trước ống kính máy quay, những điều tôi thể hiện đều chân thật.

Hoa hậu Phạm Hương: Xin hãy để tôi và chị Hà được yên thân! - Ảnh 3.

Hoa hậu Phạm Hương: Xin hãy để tôi và chị Hà được yên thân! - Ảnh 4.

Những hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương tại "The Face"

Điều khiến chị thích thú và tự hào nhất khi đến với The Face?

Đó là tôi được nhìn ngắm những gương mặt ấn tượng, có khát khao được cống hiến và tỏa sáng.

Nhìn các bạn, tôi nhớ lại hình ảnh của chính mình, cũng là một Phạm Hương luôn tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản thân.

Từng thí sinh đến với đội, tôi đều yêu mến cả. Tôi xem các bạn như người nhà, mỗi một người ra đi, tôi đều buồn và lo lắng.

Tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều là cuộc sống đôi khi không như mình mong muốn, sẽ có thành công nhưng cũng không thiếu thất bại.

Quan trọng là các bạn có vững vàng đi tiếp hay không. Phạm Hương từng chẳng là ai cả, nhưng nhờ cố gắng và sự bền bỉ, Phạm Hương cũng đã đạt được 1 chút thành tựu.

Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng dạy thí sinh là phải cư xử văn minh, dám làm dám chịu. Đồng thời biết mình biết ta, không được chủ quan, khinh địch.

Xin cám ơn Phạm Hương vì đã dành thời gian chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại