Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán

Hoàng Linh |

Nhiều bó hoa 8/3 có giá tăng lên hàng triệu đồng, gấp 2-3 lần trước đó. Những cành hoa nhập khẩu đắt gấp hoa nội 10-20 lần vẫn "cháy" hàng.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 1.

Thị trường hoa 8/3 đã bắt đầu "tăng nhiệt" khi nhu cầu mua mặt hàng này gia tăng. Tại các con phố chuyên kinh doanh hoa của Hà Nội như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Hai Bà Trưng... tiểu thương tất bật giao hoa cho khách. Nhiều loại do khan hiếm và được khách ưu tiên lựa chọn nên tăng giá từng ngày.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 2.

Tùy dạng lẵng, bó hay bông lẻ, mà hoa 8/3 có giá từ vài chục nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, tăng 2-3 lần so với ngày thường. Đặc biệt, hoa nhập khẩu có giá khá "chát", từ 100.000 -700.000 đồng/cành, gấp 10- 30 lần hoa nội.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 3.

Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt hiện có giá từ 10.000 nghìn đồng/bông. Trong khi đó, hoa hồng nhập khẩu Ecuador, Colombia là 100.000 - 150.000 đồng/bông (tùy màu sắc, kích thước), đắt gấp 10-15 lần.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 4.

Hoa tuyết mai nhập khẩu Trung Quốc có giá từ 600.000 - 700.000 đồng/cành.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 5.

"Hoa nhập thường đẹp, lạ hơn về màu sắc nên được khách ưa chuộng. Sở dĩ giá hoa cao vì công vận chuyển và khan hiếm. Do vậy, đối tượng khách mua hoa này chủ yếu là người có thu nhập cao. Mỗi bó hoa, nếu cắm đơn giản thôi cũng phải có giá từ 2 triệu đồng. Hiện tại, bó hoa đắt nhất ở cửa hàng có giá 20 triệu đồng, với 100 bông hồng và nhiều loại cắm kèm. Đây là đơn của khách nam ở phố Huế, mua tặng bạn gái nhân 8/3", Triệu Minh (Chủ hàng hoa trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 6.

Cũng theo chia sẻ của người này, trung bình mỗi ngày, riêng hoa hồng, cửa hàng bán được khoảng 2.000 -3.000 bông (bao gồm cả dạng bó và lẵng). Hoa thanh liễu, tuyết mai hay mao lương nhập khẩu đắt đỏ nhưng đã "cháy" hàng vì khan hiếm và được đặt mua từ rất sớm.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 7.

"Không chỉ khách mua lẻ mà nhiều công ty, doanh nghiệp đặt mua theo số lượng lớn để tặng nhân viên, đối tác nên nhiều loại hoa không còn để bán", chủ tiệm hoa nói.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 8.

Nhu cầu về hoa ngày 8/3 được tiểu thương ước tính gấp tới 5 lần so với các dịp lễ khác như Valentine hay ngày 20/10. Nhiều nơi, nhân viên phải tăng ca đến 11h đêm để kịp đơn cho khách.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 9.

Do quá tải, một số nơi ngưng nhận đơn sau tối 7/3 để đảm bảo giao hoa đúng hẹn.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 10.

Không thể huy động nhân viên chuyển hoa, có cửa hàng thuê xe ôm, lái xe grab làm công việc này. "Trước kia nhân viên sẽ chở hoa đến tận nơi cho khách, nhưng mấy hôm nay bận quá, chúng tôi phải gọi ship vận chuyển, với chi phí từ 20.000 - 30.000 đồng, tùy theo độ dài quãng đường cho đơn hàng", chủ hàng hoa ở Thái Hà nói.

Hoa 8/3 tăng giá chóng mặt, hàng nhập đắt gấp chục lần vẫn không đủ bán - Ảnh 11.

Theo các tiểu thương, giá hoa sẽ tăng thêm vào đúng ngày 8/3, tuy nhiên, sẽ "hạ nhiệt" vào cuối ngày và dần trở về mức bình thường sau 1-2 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại