Hồ sơ hạt nhân Iran “nóng” trên nhiều diễn đàn

Đình Nam |

Vấn đề hạt nhân Iran hôm qua (16/6) đã được đề cập nhiều lần, từ Thượng đỉnh Nga - Mỹ cho tới cuộc họp của Ngoại trưởng Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hay trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Trong bối cảnh vòng đàm phán hạt nhân thứ 6 đang diễn ra tại Vienna, Áo chưa thể đi đến kết quả cuối cùng là đưa Mỹ và Iran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015; hôm qua (16/6), Bộ Ngoại giao Pháp hối thúc các bên cần phải hành động nhanh chóng để tạo sự đột phá.

Theo Bộ này, “những bất đồng lớn vẫn tồn tại” và tiến trình đàm phán đang trở nên khó khăn hơn khi các cuộc thảo luận đang đi vào những vấn đề hóc búa tồn tại sau cùng. Thực tế này buộc các bên phải đưa ra những quyết định “dũng cảm” và “mau lẹ”.

Vấn đề hạt nhân Iran cũng là một phần nội dung nghị sự cuộc gặp Thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra trong ngày hôm qua tại Thụy Sĩ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Có một danh sách dài các vấn đề mà tôi và Tổng thống Putin đã dành thời gian để thảo luận. Từ vấn đề nhân đạo Syria cho đến những quan tâm của Nga- Mỹ trong vấn đề hạt nhân Iran.

Làm thế nào để xây dựng và đảm bảo lợi ích của Nga - Mỹ trong việc không để Iran có được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã đồng ý làm việc cùng nhau ở những vấn đề này”.

Trong khi đó, từ thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, hôm qua (16/6), Ngoại trưởng các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh GCC đã nhóm họp để bàn về vấn đề Iran.

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Nayef bin Falah Al-​Hajraf cho biết, các cuộc đàm phán quốc tế tại Vienna, Áo hiện nay nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nên xem xét cả chương trình tên lửa của Iran, cũng như các hành vi của nước này trong khu vực.

Ông Nayef bin Falah Al-​Hajraf nhấn mạnh, tiến trình đàm phán quan trọng này cần phải có sự tham gia của các nước Arab vùng Vịnh, dựa trên tinh thần tôn trọng chủ quyền của Iran, với quan điểm láng giềng tốt.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng, các cuộc đàm phán tại Áo hay bất kỳ các cuộc đàm phán nào với Iran đều nên hướng tới việc giải quyết các hành vi gây bất ổn của nước này trong khu vực, như việc tài trợ khủng bố, hỗ trợ các nhóm vũ trang dân quân tại các nước và chương trình tên lửa của nước này.

Đây là những quan ngại sâu sắc của khu vực về Iran. Các nước Arab vùng Vịnh cũng cần phải tham gia vào các cuộc đàm phán này”.

Các nước GCC khẳng định, chương trình hạt nhân của Iran hiện nay không thể xem là “hòa bình”. Các nước kêu gọi Iran tham gia nghiêm túc vào các cuộc đàm phán quốc tế và tránh làm leo thang những bất ổn trong khu vực.

Tuy nhiên, từ lâu Iran vẫn luôn phản đối đưa chương trình tên lửa của nước này vào các cuộc đàm phán, khẳng định chương trình tên lửa của nước này chỉ mang tính chất phòng thủ và răn đe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại