HLV Srimaka phản ứng kiên quyết sau động thái khó ngờ của LĐBĐ Thái Lan

Tiểu Mã |

Có lẽ vì lòng tự trọng nên HLV Srimaka đã từ chối lời mời tiếp tục cộng tác của LĐBĐ Thái Lan.

Theo thông tin từ Bangkokpost, ngày 5/9, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang đã có cuộc hợp với HLV Worrawoot Srimaka, giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul và HLV ĐT nữ Thái Lan Nuengrutai Srathongvian để thảo luận những vấn đề liên quan tới thất bại ở Asiad 2018.

Tại đây, chủ tịch Somyot cho biết ông muốn tiếp tục làm việc với HLV Worrawoot Srimaka thêm một lần nữa ở một cương vị mới thay vì thuyền trưởng của ĐT U23. Đây là điều khá bất ngờ bởi sau thất bại ở Asiad, ông Worrawoot Srimaka đã vấp phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ CĐV xứ Chùa Vàng.

Lý do được chủ tịch Somyot đưa ra là bởi nhà cầm quân này luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của FAT trong suốt quãng thời gian nhậm chức.

Song trước lời mời này, HLV Worrawoot đã thẳng thằng từ chối. Nhà cầm quân từng giúp "Voi chiến" vô địch SEA Games 2017 khẳng định rằng trong tương lai có thể ông sẽ tiếp tục cộng tác với FAT nhưng hiện tại, ông chỉ muốn được nghỉ ngơi.

HLV Srimaka phản ứng kiên quyết sau động thái khó ngờ của LĐBĐ Thái Lan - Ảnh 1.

Chủ tịch Somyot Poompunmuang trong cuộc họp ngày 5/9.

Liên quan tới chiếc ghế của giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul, chủ tịch Somyot khẳng định rằng ông Laohakul sẽ chuyển sang công tác quản lý đào tạo trẻ ở các đội tuyển từ 10-16 tuổi. 

Ngoài ra, ông Laohakul có thể đưa ra tư vấn khi cần thiết nhưng sẽ không được phép can thiệp vào vấn đề chuyên môn của các HLV ở các cấp ĐTQG.

Chủ tịch Somyot cũng đưa ra thông báo rằng FAT bắt đầu tìm kiếm một nhà cầm quân mới thay thế chiếc ghế ở ĐT U23 do HLV Srimaka vừa để lại. Cách đây ít ngày, nhiều CĐV Thái Lan lên tiếng kêu gọi FAT mời lại HLV Kiatisuk nhưng ở cuộc họp mới nhất, chủ tịch Somyot hoàn toàn không đề cập tới vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại