HLV Park Hang Seo và những bài toán nan giải

Mạnh Đức |

Tại giải giao hữu M-150, U23 Việt Nam đã giành hạng Ba, song thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đã để bộc lộ không ít hạn chế trong lối chơi, đặc biệt ở khâu phòng ngự.

Mong manh hàng thủ

Hàng phòng ngự 3 người với những cái tên thường xuyên đá chính tại M-150 Cup là Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng chưa thể mang lại sự an toàn cho khung thành của U23 Việt Nam. Trên thực tế, cả 3 trận đấu của U23 Việt Nam trên đất Thái Lan, trận đấu nào tuyến cuối cũng mắc sai lầm nghiêm trọng.

2 bàn thua trước U23 Uzbekistan và 1 bàn thua trước người Thái đã chỉ ra rất rõ điểm yếu nơi hàng thủ của U23 Việt Nam. Sự phán đoán, khả năng tranh chấp, di chuyển và bọc lót giữa các vị trí đang là vấn đề lớn đối mà HLV Park Hang Seo đang xây dựng cho U23 Việt Nam. Nếu không giải quyết dứt điểm sơ hở ở hệ thống phòng ngự thì rất khó để U23 Việt Nam có thể tiến xa ở những giải đấu chính thức.

Bên cạnh đó, hàng tiền vệ cũng không để lại nhiều tín hiệu tích cực. Xuân Trường, Đức Huy, Hồng Duy không thể hiện được hiệu quả. Trong khi đó, một số sự thử nghiệm của HLV Park Hang Seo với những cái tên như Ti Phông, Anh Tài, Thái Qúy… chỉ mang tới sự thất vọng hơn là hy vọng.

Có thể nói, chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở một giải đấu không nói lên quá nhiều điều. Bởi bao năm qua, bóng đá Việt Nam không ít lần rơi vào cảnh “thử kêu, đốt xịt”.

“U23 Việt Nam đánh bại được Thái Lan ở giải đấu vừa qua nhưng điều đó chưa nói lên nhiều điều. Giải giao hữu tại Thái Lan giúp chúng tôi thu lượm được nhiều điều bổ ích trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sắp tới.

Từng cầu thủ đã có dịp nhìn nhận lại khả năng của mình và toàn đội cũng đã bộc lộ ra những ưu điểm hoặc nhược điểm trong cách phối hợp và lối chơi khi thi đấu thực tế. Đây là điều thực sự cần thiết cho đội tuyển U23 ở thời điểm này”, đội trưởng Xuân Trường đã sớm cảnh báo đồng đội không được chủ quan sau chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan.

Chờ đợi những cuộc thử nghiệm mới

Sau khi trở về từ giải giao hữu M-150 tại Thái Lan, HLV Park sẽ buộc phải gọi thêm lực lượng bổ sung cho U23 Việt Nam. Chấn thương của một số cầu thủ cộng với phong độ không cao của một vài cá nhân là nguyên nhân chính khiến chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải tăng cường nhân sự.

Ở thời điểm hiện tại, bộ phận chuyên môn của VFF cũng đã tìm ra cho ông thầy người Hàn Quốc một số gương mặt nổi bật tại Giải U21 quốc tế 2017. Đây được xem là nguồn bổ sung quan trọng cho U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2018.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc Giải giao hữu M-150 Cup, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện trở lại vào ngày hôm nay (18/12) để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp CLB Ulsan Huyndai diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21/12.

Đây là trận đấu được HLV Park Hang Seo đánh giá là khá quan trọng của U23 Việt Nam. Việc chạm trán với CLB mạnh đến từ Hàn Quốc là cơ hội tốt để thầy trò HLV Park Hang Seo có sự chuẩn bị tốt cho cuộc chạm trán U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2018.

Tiếp đó, dự kiến ngày 28 hoặc 29/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thêm 1 trận giao hữu quốc tế với đối tượng có lối chơi tương tự như U23 Australia (đối thủ nằm cùng bảng D với U23 Việt Nam) trước khi lên đường sang Trung Quốc vào đầu tháng 1/2018 nhằm tập huấn trước thềm VCK U23 châu Á 2018.

3. U23 Việt Nam để lọt lưới 3 bàn sau 3 lượt trận tại M-150 Cup.

4. Với 4 pha lập công, Công Phượng là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam tại giải M-150.

7. U23 Việt Nam ghi được 7 bàn thắng ở giải M-150.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại