HLV Park Hang-seo từng muốn xin việc ở Thái Lan nhưng không được CLB nào quan tâm?

Tiểu Mã |

Dư luận xứ Chùa Vàng vừa lật lại một câu chuyện về HLV Park Hang-seo trong bối cảnh mà chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Thái Lan vẫn đang gặp khó khăn để tìm kiếm chủ nhân.

Cụ thể, diễn đàn bóng đá nổi tiếng Pantip của Thái Lan vừa ra ra một chủ đề bàn luận với nội dung: "HLV Park Hang-seo từng muốn xin việc ở một đội bóng tại Thai League, nhưng không có CLB nào quan tâm cả".

Thông tin này được xuất phát từ nội dung trong một bài báo từng được đăng trên tờ SMM Sport của Thái Lan. Theo tờ báo xứ Chùa Vàng thì vào năm 2016, HLV Park Hang-seo có nhờ một số bạn bè của mình là những cựu danh thủ ở Hàn Quốc cũng như phía người đại diện của ông để liên hệ tìm một bến đỗ ở Thai League, sau khi ông chia tay CLB Sangju Sangmu (ở Hàn Quốc).

Ở thời điểm đó, HLV Park Hang-seo được đánh giá là nhà cầm quân sở hữu khá nhiều kinh nghiệm khi từng kinh qua nhiều đội bóng ở quê nhà, đặc biệt là việc từng nắm vai trò trợ lý cho Guus Hiddink tại World Cup 2002. Thế nhưng, HLV Park Hang-seo rốt cục lại không được nhận sự quan tâm từ bất kỳ một CLB nào ở giải Thai League.

HLV Park Hang-seo từng muốn xin việc ở Thái Lan nhưng không được CLB nào quan tâm? - Ảnh 1.

Theo dư luận Thái Lan thì HLV Park Hang-seo từng muốn xin việc ở xứ Chùa Vàng nhưng không được CLB nào quan tâm.

Sau khi diễn đàn Pantip nhắc lại câu chuyện trong quá khứ của thầy Park, nhiều ý kiến từ người hâm mộ Thái Lan đã tỏ ra tiếc nuối bởi HLV Park Hang-seo không thể cập bến và chinh phục thành công ở xứ Chùa Vàng.

Tất nhiên, không phải tự dưng mà diễn đàn Pantip lại dành chủ đề để nói về HLV Park Hang-seo. Bởi ở thời điểm hiện, LĐBĐ Thái Lan vẫn đang gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và tâm huyết để chèo lái ĐTQG.

Theo chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung phát biểu cách đây không lâu thì phía liên đoàn muốn ưu tiên tìm kiếm một HLV người châu Âu để thay thế cho HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai (khi đó, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ trở lại vai trò trợ lý ở ĐTQG).

Thế nhưng, khó khăn lại nằm ở việc quá trình đàm phán giữa LĐBĐ Thái Lan với một số nhà cầm quân ở châu Âu đã liên tiếp bị thất bại. Chính Chủ tịch Somyot Poompanmoung cũng phải chia sẻ trước báo giới rằng: "Thời gian vừa qua, chúng tôi đã liên hệ với khá nhiều ứng viên từ Đức, Hà Lan, Croatia, Anh. Nhưng họ đều đã từ chối".

HLV Park Hang-seo từng muốn xin việc ở Thái Lan nhưng không được CLB nào quan tâm? - Ảnh 2.

LĐBĐ Thái Lan vẫn đang gặp khó khăn để tìm kiếm một HLV chèo lái ĐTQG.

Một số nguồn tin cho hay, do gặp bế tắc trong việc tìm kiếm một HLV châu Âu, hiện tại LĐBĐ Thái Lan đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ LĐBĐ Nhật Bản để kiếm một HLV người Nhật đẳng cấp cho tuyển Thái Lan.

Do vào tháng Sáu tới, ĐTQG Thái Lan mới thi đấu giải King’s Cup nên LĐBĐ Thái Lan vẫn còn quỹ thời gian không ngắn để tìm kiếm một HLV phù hợp. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều CĐV xứ Chùa Vàng thì sẽ là không dễ để tìm được một nhà cầm quân sở hữu nhiều phẩm chất tuyệt vời như HLV Park Hang-seo của Việt Nam.

U23 Thái Lan tập trung sớm chuẩn bị cho SEA Games

Theo kế hoạch, tuyển U23 Thái Lan sẽ tập trung cùng đợt với tuyển quốc gia trong hai tuần đầu tháng Sáu tới để chuẩn bị cho SEA Games 30 (khi ĐTQG cũng tập cho King’s Cup).

Dự kiến, thầy trò HLV Alexandre Gama sẽ trải qua một số trận giao hữu để chuẩn bị cho SEA Games. Đây cũng là cách để người Thái nhắm tới cái đích xa hơn đó là VCK giải U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2020 và sau đó còn cả tham vọng giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại