HLV Miura “liệu cơm gắp mắm” thời hậu Công Vinh

TƯỜNG VŨ |

Trận cầu được đánh giá hấp dẫn nhất của vòng 7 Nuti Café V-League 2018 là màn tiếp đón CLB Hà Nội của CLB TPHCM trên sân Thống Nhất, trong hoàn cảnh Quyền chủ tịch Lê Công Vinh bất ngờ chia tay.

CLB Hà Nội chưa thua trận nào, là đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, còn CLB TPHCM tuy xếp thứ tư nhưng thua 2 trận liền, đang thiếu vắng lực lượng và mới đây là sự từ biệt của Quyền chủ tịch CLB Lê Công Vinh

Công Vinh từ chức khiến những buổi tập gần đây của CLB TPHCM khá nặng nề, dẫu trước đó HLV Miura đã họp với toàn đội, mong muốn các học trò cố gắng tập trung tinh thần, nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách CLB Hà Nội.

Chiều 3/5, một lãnh đạo của Tập đoàn Bình Minh, đơn vị chủ quản của CLB TPHCM nói rằng: “Thật sự chúng tôi cũng rất đau đầu trước sự chia tay đột ngột của Công Vinh, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. 

Từ đêm qua đến nay, rất nhiều người đã hỏi khi Công Vinh ra đi vậy ai sẽ thay vị trí anh ấy? Thực sự đến giờ chúng tôi cũng chưa nghĩ ra ai sẽ là ứng viên cho vị trí này, phải vài ngày nữa chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định. Hiện những công việc và nhân sự ở CLB TPHCM vẫn được giữ nguyên. Chúng tôi đang cố gắng động viên đội bóng trong những ngày tới”.

Đội TPHCM đã trao toàn quyền quyết định về chuyên môn và đại diện trả lời báo chí cho HLV trưởng Toshiya Miura. Và HLV Miura khẳng định mọi thứ ở CLB TPHCM vẫn đang đi đúng hướng.

Hà Nội sẽ có đội hình gần như mạnh nhất khi đến sân Thống Nhất. Các ngoại binh như Oseni hay Moses Oloya cùng dàn sao nội đều đã sẵn sàng, trong đó các gương mặt nổi bật từ U23 Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy... Chỉ có sự vắng mặt của trung vệ Đình Trọng, cầu thủ từng có 3 năm chơi bóng cho Sài Gòn, do chấn thương.

Tuy đứng thứ 4, nhưng cho đến thời điểm này, lối chơi của CLB TPHCM đang thể hiện sự thực dụng đến khô khan, thiếu tính cống hiến và bàn thắng.

Việc Phi Sơn gặp chấn thương đã khiến CLB TPHCM mất đi người kiến tạo. Cựu tiền vệ của SLNA cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 2/6 bàn thắng ở đội bóng này. Trong số hai ngoại binh thì Gustavo chỉ mới có được 1 pha lập công, còn Paulo tệ hơn khi không những không ghi bàn mà còn chẳng để lại dấu ấn trong lối chơi chung của đội.

Sau Phi Sơn, Ngọc Thịnh, Gustavo, giờ đến lượt tiền vệ Đỗ Văn Thuận gia nhập danh sách thương binh của CLB TPHCM. Trong khi Ngọc Thịnh bị đứt dây chằng vừa trải qua ca phẫu thuật và sớm nói lời chia tay mùa giải, thì Phi Sơn và tiền đạo Gustavo mới chỉ hồi phục được khoảng 70-80%.

Việc hàng loạt trụ cột dính chấn thương nặng thực sự làm cho HLV Toshiya Miura đau đầu. Tiếp đón CLB Hà Nội trên sân nhà, HLV Toshiya Miura buộc phải tính toán, sử dụng đội hình chắp vá để đối chọi lại. Đây cũng là thiệt thòi với CLB TPHCM.

Bởi vậy, Gonzalo là cái tên đang được HLV Toshiya Miura chờ đợi nhất. Ở tuổi 34, cầu thủ từng thi đấu 138 trận, ghi 81 bàn thắng và giành 3 chức vô địch V-League cùng CLB Hà Nội đã không còn nền tảng thể lực sung mãn. 

Thế nhưng, cựu ngôi sao của đội bóng thủ đô vẫn là cầu thủ quan trọng trên hàng công với vai trò làm tường và quấy phá trong khu cấm địa. Nhưng Gonzalo đang nằm trong diện chờ nhập tịch.

CLB TPHCM đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ dư luận lẫn các CĐV nhà. Diện mạo mới của CLB TPHCM thời kỳ hậu Lê Công Vinh ra sao, người ta đang chờ đợi ở trận này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại