HLV Lê Thụy Hải: “Nói điều này hơi đụng chạm HAGL nhưng…”

Kinh Vân |

Chiều nay, HAGL làm khách trên sân nhà ĐKVĐ B. Bình Dương. Và e rằng chỉ niềm tin do Công Phượng gửi về từ Nhật khó lòng giúp CLB phố Núi làm nên bất ngờ.

17h00 ngày 8/5/2016, SVĐ Gò Đậu, vòng 9 V-League: B. Bình Dương vs HAGL

HAGL rất vui và sẽ cố gắng chiến đấu

Chứng kiến Công Phượng lần đầu được ra sân chơi J-League 2 trưa hôm qua, toàn bộ các cầu thủ HAGL đều rất vui mừng phấn khích.

Cần phải biết khi trận đấu của Mito Hollyhock bắt đầu từ lúc 11h00 theo giờ Việt Nam, các thành viên HAGL đã dán mắt vào các trang web cập nhật thông tin để chờ thời khắc Phượng được xuất trận.

Chia sẻ với báo giới, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cũng khẳng định:

“Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường không phải ra nước ngoài thi đấu, mà đi công tác cho đội bóng. Vì thế, cả đội cũng luôn dõi theo họ.

Khi Công Phượng được ra sân thì tất cả các cầu thủ đều rất vui. Đây cũng sẽ là nguồn động lực để chúng tôi thi đấu trước B. Bình Dương”.

Ngoài động lực từ Công Phượng, chính tấm lòng sắc son của bầu Đức với CLB và Học viện bóng đá HAGL, ngay cả khi đang trong hoàn cảnh khó khăn, cũng khiến các cầu thủ thêm quyết tâm chiến đấu để bày tỏ sự biết ơn, ủng hộ.

Clip đầy đủ: Màn trình diễn ngoài mong đợi của Công Phượng

Nhưng chỉ thế là không đủ…

Nhận định về trận đấu chiều nay giữa B. Bình Dương vs HAGL, HLV gạo cội Lê Thụy Hải nói:

“Các em trẻ của HAGL, nói ra thì hơi buồn 1 chút nhưng bây giờ mất lối đá rồi.

Thứ 2 là các em, nói ra thì có thể hơi đụng chạm, nhưng thật sự thì thế này, các em ấy phải cố gắng làm sao giữ cho đúng mình.

Đúng mình là các em ấy khi sinh ra và lớn lên đã như cầu thủ chuyên nghiệp rồi. Được dạy dỗ, chăm sóc, lo lắng cho thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhưng khi các em vào V-League thì môi trường đó lại không chuyên nghiệp. Đó là điều rất thiệt thòi. Từ đó, các em ấy không giữ được chất chuyên nghiệp của mình, mà lại thành chất của cái không chuyên nghiệp.

Ngoài ra, các em ấy cần cố gắng chơi đi, đừng có quá cố gắng nghĩ đến thành tích. Chứ nếu để thành tích đè nặng thì các em ấy sẽ không phô diễn được khả năng.

Rồi kết hợp với sự không chuyên nghiệp ở rất nhiều thứ, thì các em sẽ tự mình làm mất mình.

Còn đá với Bình Dương thì họ kinh nghiệm hơn, tốt hơn lại sân khách nữa. Các em HAGL thì vừa thua trận vừa rồi không đáng (thua 1-2 trước Thanh Hóa), nên rất nhiều yếu tố cho các em ấy gặp khó và mong giải quyết được vấn đề chiều nay.

Kết quả thì tùy tính chất trận đấu, nhưng có lẽ sẽ không thua đậm đâu”.

Trận này, B. Bình Dương sẽ thiếu vắng nhiều trụ cột như Anh Đức, Đình Luật...

Quả đúng là trong những vòng đấu vừa qua, HAGL có rất nhiều tình huống phản ứng với trọng tài, đối phương, từ giới thượng tầng đến cầu thủ.

Điều ấy một phần làm CLB phố Núi mất lung linh, tinh khiết trong mắt CĐV, nhưng cũng làm chính họ trở nên nặng nề hơn trên sân cỏ.

Trước đó, HLV Lê Thụy Hải cũng từng nhận định rằng, phần vì áp lực thành tích, phần vì những con người hiện tại không còn hoàn toàn phù hợp với lối đá kĩ thuật – phối hợp ngắn, nên HAGL chuyển qua chơi bóng dài, bóng bổng là dễ hiểu.

Nhưng chiến lược gia quê Hà Đông cũng khẳng định rằng khi HAGL đổi lối chơi vốn đã rất quen thuộc ở V-League thì sẽ dễ bị bắt bài hơn.

Ông Hải đưa ra lời khuyên rằng, HAGL nên chơi với sự vô tư như ở đầu mùa giải năm ngoái, và nên giữ vững bản sắc của mình, thì khi các cầu thủ trưởng thành hơn sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, giữa vô vàn những vấn đề, HAGL có muốn sửa cũng không thể nhanh ngay được.

Và vì thế, chuyện họ gặp khó rồi thua trước B. Bình Dương chiều nay là có thể tiên liệu trước.

Mùa trước, khi hành quân tới sân B. Bình Dương ở lượt đi, HAGL đã thua đậm 1-4. Tuy nhiên ở lượt về HAGL gây bất ngờ khi thắng ngược 2-1, dù Công Vinh mở tỷ số từ rất sớm cho đội khách.

Dự đoán: B. Bình Dương 2-0 HAGL

ĐH dự kiến

B.BD: Tấn Trường; Văn Hoàn, Xuân Luân, Robert, Xuân Thành; Tăng Tuấn, Moses, Tấn Tài, Quang Vinh; Công Vinh, Nsi.

HAGL: Vĩnh Lợi; Đức Lương, Văn Pho, Văn Thắng, Văn Long; Hồng Duy, Trần Vũ, Ideguchi, Văn Thanh, Văn Toàn; Osmar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại