HLV Kiatisak chưa thể ký hợp đồng với HAGL

Dũng Phương |

Dù khẳng định HAGL luôn là sự lựa chọn số một nếu chia tay đội tuyển Thái Lan, nhưng HLV Kiatisak vẫn chưa thể trở lại dẫn dắt đội bóng phố Núi tại V.League.

Trong thời gian qua báo chí Thái Lan rầm rộ đăng tải những thông tin cho biết Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có kế hoạch thuê một HLV ngoại để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan khi bản hợp đồng với HLV Kiatisak kết thúc. 

Việc FAT lên kế hoạch thuê HLV ngoại để nhằm mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia nước này vươn tầm thế giới thay vì chỉ quanh quẩn ở sân chơi khu vực và châu lục như hiện nay.

Dù không nói sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hợn với HLV Kiatisak, nhưng FAT khẳng định sẽ để HLV tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Trong suốt một thời gian dài các bên không tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào về một bản hợp đồng mới.

Về phần mình, HLV Kiatisak cũng khẳng định đang nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các quốc gia trong khu vực. Trong đó, sự lựa chọn số 1 sẽ là Việt Nam. Vị chiến lược gia trẻ tuổi tiết lộ sẵn sàng trở lại dẫn dắt CLB HAGL tại V.League ngay sau khi chia tay với ĐT Thái Lan.

Đội bóng phố Núi đang có khởi đầu đầy khó khăn tại V.League 2017 khi chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng đấu. HAGL đang đứng vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, không ít fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đánh giá HLV Nguyễn Quốc Tuấn chưa đủ tầm để đưa HAGL trở lại thành một thế lực tại V.League dù sở hữu trong tay nhiều cầu thủ trẻ tài năng.

Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất được truyền thông Thái Lan đăng tải, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Kiatisak vừa thống nhất về một bản hợp đồng "đặc biệt". Đây thực sự là một tin không vui với những fan hâm mộ của HAGL – đội bóng đang muốn mời "Zico Thái" về dẫn dắt ở V-League.

Nói bản hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Kiatisak là "đặc biệt" bởi nó chỉ có thời hạn rất ngắn. Theo đó, HLV Kiatisak sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ở 5 trận đấu cuối tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Sau lượt đi, ĐT Thái Lan đang đứng vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm trong tay. Dù vậy, HLV Kiatisak vẫn đang quyết tâm cùng các học trò kết thúc vòng đấu bảng với vị trí thứ 3 chung cuộc bảng B để tìm suất đá play off. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về một bản hợp đồng mới hoặc sẽ nói lời chia tay để tìm bến đỗ mới.

Với việc HLV Kiatisak tiếp tục dẫn dắt ĐT Thái Lan trong thời gian tới, HAGL và nhiều đội bóng khác sẽ phải chờ nốt 5 trận tại vòng loại World Cup 2018 rồi mới tính tiếp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại