HLV Hữu Thắng về HAGL: Lợi bất cập hại!

Đoàn Dự |

Những ngày qua, có không ít lời đồn đoán rằng bầu Đức có thể mời HLV Hữu Thắng về HAGL bởi giữa 2 người có mối giao tình. Nhưng điều đó liệu có lợi cho HAGL?

Mối giao tình giữa bầu Đức với HLV Hữu Thắng là chẳng phải bàn. Dù rất ít khi đứng cạnh nhau hay có buổi trò chuyện công khai nào đó, nhưng bầu Đức luôn dành những lời lẽ tốt đẹp cho cựu HLV ĐTVN.

Khi HLV Hữu Thắng cùng U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games, giấc mơ cùng lứa Công Phượng vô địch giải đấu này của bầu Đức cũng tan vỡ. Thế nhưng, khác với nhiều người, bầu Đức không một lời trách móc HLV Hữu Thắng.

Thay vào đó, ông còn khen ngợi Hữu Thắng là HLV giỏi, là người mà theo ông, ngay khi rời VFF đã nhận được rất nhiều lời mời về làm HLV trưởng.

Bầu Đức ưa HLV Hữu Thắng cũng phải. HLV Hữu Thắng rất khéo léo trong các vấn đề đối nội đối ngoại và 2 năm qua, anh còn không ngần ngại dùng các cầu thủ con cưng của bầu Đức làm trụ cột trên ĐTQG cũng như U22 Việt Nam.

HLV Hữu Thắng về HAGL: Lợi bất cập hại! - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng đã thất bại cùng ĐTVN ở AFF Cup 2016, thất bại cùng U22 Việt Nam ở SEA Games 2017.

Thời còn dẫn dắt SLNA, HLV Hữu Thắng nổi tiếng với lối đá máu lửa, phòng ngự vô cùng quyết liệt và tấn công cũng rất mạnh mẽ. Nhưng về với VFF và với bầu Đức, HLV Hữu Thắng lại chuyển sang lối chơi tấn công đẹp mắt, bóng ngắn và kĩ thuật. Đấy là lối chơi là ông chủ HAGL yêu thích.

Trong trường hợp HLV Hữu Thắng thật sự về với HAGL, hẳn là anh sẽ vẫn tiếp tục lối chơi này, để phù hợp với các nhân tố có sẵn của CLB Phố núi và phù hợp với bầu Đức?

Nhưng nếu như thế, viễn cảnh HAGL lại thất bại giống ĐTQG và U22 Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng phải vì lối chơi ấy không tốt mà là Hữu Thắng có thật sự phù hợp?

Hai năm qua, anh đã cho thấy những điểm yếu về mặt chiến thuật, vấn đề rất quan trọng khi vận hành một lối chơi dễ trở thành "ru ngủ" nếu không có các mảng miếng đặc biệt để tạo đột biến. Nên biết chính HAGL bây giờ cũng đang rất thiếu những mảng miếng chiến thuật nhỏ để tạo đột biến như thế.

Khi tự rời VFF, HLV Hữu Thắng chia sẻ điều anh tiếc nuối nhất là mới chỉ định hình lối chơi mà chưa thể phát triển nó thêm nữa. Theo cách nói ấy, còn gì tuyệt hơn là để Hữu Thắng tiếp tục lối chơi bóng ngắn - kĩ thuật ở HAGL.

Xong thực tế, Hữu Thắng có phù hợp với lối chơi đó không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại