HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Chúng tôi đã chuẩn bị 2 năm cho thời khắc lịch sử này'

Tuấn Cương (Theo Fox Sport Asia) |

Sau khi giúp U20 Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành được điểm ở đấu trường World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn đã được báo chí thế giới rất quan tâm. Một trong số đó là tạp chí Fox Sports Asia, với bài phỏng vấn độc quyền ngay sau trận hòa New Zealand tối thứ Hai.

Trước đó, Đông Nam Á từng có ba đại diện dự VCK U20 World Cup là Indonesia (1979), Malaysia (1997) và Myanmar (2015), nhưng cả ba đội bóng trên đều thua ở cả 9 trận đã đấu. Chính vì vậy, trận hòa 0-0 trước New Zealand là một chiến tích lịch sử mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mang lại.

"Không chỉ giành được điểm số lịch sử, U20 Việt Nam còn thể hiện lối chơi gây chú ý bằng sự pha trộn giữa kỹ thuật tuyệt vời, những đường chuyền thú vị, một cách tiếp cận năng động và có tinh thần rất mạnh mẽ.

Nhờ thế, họ đã dồn ép New Zealand ngay sau tiếng còi khai cuộc", Fox Sport Asia ca ngợi màn trình diễn của U20 Việt Nam, "Trong trận đấu ấy, họ đã bỏ lỡ vài cơ hội rõ ràng và bị từ chối một quả phạt đền. Khoảng 8000 CĐV Việt Nam đã tạo nên một không khí sôi động nhất trong số các trận đấu mà không có đội chủ nhà".

Dưới đây là bài phỏng vấn độc quyền của Fox Sports Asia với HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong buổi trò chuyện này, ông Tuấn đã lý giải về sự chuẩn bị kỹ càng suốt 2 năm qua đã dẫn tới thời khắc lịch sử này.

Hai năm cho thời khắc lịch sử

- Phóng viên: Đầu tiên, xin chúc mừng U20 Việt Nam vì đã làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á. Cá nhân ông cảm thấy thế nào?

- HLV Hoàng Anh Tuấn: Xin cảm ơn. Tôi không biết lý giải cảm xúc của tôi lúc này thế nào, nhưng đây đúng là lịch sử. Trong suốt 38 năm qua, Đông Nam Á đã có các đại diện dự World Cup, nhưng chưa hề có nổi một điểm. Trước giải đấu này, tôi đặt mục tiêu cho các học trò rằng chúng ta muốn làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á, và giờ chúng tôi đã có điểm đầu tiên. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Chúng tôi đã chuẩn bị 2 năm cho thời khắc lịch sử này - Ảnh 1.

U20 Việt Nam đã giành được điểm số lịch sử


- Ngoài một điểm giành được, chắc hẳn ông còn vui mừng vì lối chơi mà đội nhà đã thể hiện?

- Dĩ nhiên là tôi vui mừng, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị từ rất lâu để hiện thực hóa mục tiêu này. Chúng tôi đã tập hợp những cầu thủ này từ tháng 6/2015, khi họ mới 17 tuổi và tham dự các giải trẻ của AFF Cup và AFC Championship 2015 và 2016. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định tập trung đầu tư vào bóng đá trẻ, và đó là lý do tôi có thời gian để làm việc.

Một số đội tuyển gặp khó khăn về chuẩn bị do không dàn xếp được với giải VĐQG về lịch đấu, nhưng giải V-League đã tạm nghỉ để chúng tôi có thời gian chuẩn bị cho giải đấu này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Chúng tôi đã chuẩn bị 2 năm cho thời khắc lịch sử này - Ảnh 2.

Các CĐV Việt Nam đã biến Cheonan thành... chảo lửa Mỹ Đình

- Có phải nhờ thế mà ông đã có thể làm tốt công việc tuyệt vời của mình ở cấp CLB với Hà Nội FC và đặc biệt là Hoàng Anh Gia Lai trong lĩnh vực đào tạo cầu thủ trẻ?

- HAGL rất hay, nhưng tôi nghĩ Hà Nội FC thậm chí còn làm tốt hơn trong công tác đào tạo trẻ, bởi họ tập trung vào bóng đá nhiều hơn. Nhiệm vụ của chúng tôi là kết hợp những gì CLB đã làm với sự phát triển của các cầu thủ trẻ với những nỗ lực từ phía Liên đoàn để tạo ra thế hệ tương lai cho bóng đá Việt Nam. U20 Việt Nam không có thể hình và thể lực lý tưởng nên chúng tôi buộc phải sử dụng kỹ thuật. Đó là phong cách của bóng đá Đông Nam Á.

Dù thắng hay thua thì cũng phải ngẩng cao đầu

- Tôi cam đoan rằng ông đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người đêm nay. Vậy chất kỹ thuật ấy xuất phát từ đâu?

- Tôi chỉ may mắn thôi. Anh biết đấy, tôi đã chọn những cầu thủ từ các CLB có nền tảng kỹ thuật tốt, và suốt 2 năm qua, chúng tôi đã làm việc cùng nhau, với sự ủng hộ từ phía các CLB. Nhờ thế tôi có thể thay đổi tinh thần của các cầu thủ.

Tôi đã thay đổi triết lý. Anh thấy đấy, cầu thủ chúng tôi nhỏ con, trong khi những đối thủ như New Zealand và Pháp cao hơn, khỏe hơn, làm sao chúng tôi có thể chơi như kiểu châu Âu được. Để tiến bộ, dĩ nhiên chúng tôi phải chạm trán với những cầu thủ như thế, nhưng lối chơi cơ bản của chúng tôi là phải đá thông minh, phối hợp và chuyền tốt. Và tôi rất vui vì những gì các học trò đã thể hiện.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Chúng tôi đã chuẩn bị 2 năm cho thời khắc lịch sử này - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn răn dạy các học trò dù thế nào cũng phải ngẩng cao đầu

- Ông có hài lòng về tinh thần của các học trò? Các cầu thủ vốn dễ bị căng cứng trong lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi lớn như thế này?

- Trong bóng đá, kỹ thuật là quan trọng, nhưng tinh thần cũng quan trọng không kém. Vì vậy, bên cạnh việc rèn giũa về kỹ chiến thuật, chúng tôi cũng giúp các cầu thủ tăng cường niềm tin và động lực, và triết lý của tôi là lao động chăm chỉ với tham vọng và mục tiêu rõ ràng. Tôi đã nói với các cầu thủ chúng ta có cơ hội làm nên lịch sử và họ đã giữ vững niềm tin ấy 100%.

- Cuối trận đấu, ông đã yêu cầu các học trò đứng lên sau khi một số người ngồi xuống vì mệt mỏi. Tại sao ông làm thế?

- Tôi muốn răn dạy họ rằng, ngay cả khi thua hay khi thắng thì các em cũng phải đứng dậy. Không bao giờ được phép ngồi xuống. Dù chúng tôi ở Đông Nam Á thì chúng tôi cũng đã xứng đáng giành quyền tới đây. Đó không phải tấm vé dễ dàng và các cầu thủ phải tự hào về bản thân. Họ phải đứng dậy và nhìn về phía trước

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại