HLV HAGL lý giải nguyên nhân Công Phượng mất hút trong khi Văn Toàn tỏa sáng

Thái Hải |

HLV HAGL Dương Minh Ninh cho biết ông đã cho Công Phượng âm thầm hy sinh để Văn Toàn lẫn Minh Vương tỏa sáng trong trận đấu với Cần Thơ.

Dù làm khách trước Cần Thơ, nhưng HAGL mới là đội chơi tốt hơn với hai lần vươn lên dẫn trước. Nhưng tiếc thay trong một ngày không được thời tiết ủng hộ, thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã không thể bảo toàn chiến thắng và đành chấp nhận trận hòa thứ hai liên tiếp.

"Không phải là Công Phượng thi đấu không tốt, chỉ có thể ghi bàn trên chấm 11m mà từ vài trận gần đây tôi đã chỉ đạo cậu ấy làm nhiệm vụ lôi kéo nhiều hơn. Hôm nay, Công Phượng đã làm rất tốt nhiệm vụ chim mồi, khiến hậu vệ đối phương hút vào nhiều hơn để cho Văn Toàn và Minh Vương tỏa sáng.

Tôi nghĩ ở vị trí này Công Phượng mới thực sự là chính mình. Cậu ta sẽ ít rê dắt, không để mất nhiều bóng những lại khiến cho đối phương mất nhiều người và thời gian để theo kèm. Tôi hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng ngày hôm nay", HLV Dương Minh Ninh tiết lộ nguyên nhân Công Phượng không còn chơi cao để giúp cho Văn Toàn hay Minh Vương kiến tạo và ghi bàn.

HLV HAGL lý giải nguyên nhân Công Phượng mất hút trong khi Văn Toàn tỏa sáng - Ảnh 1.

HAGL hòa Cần Thơ trong trận thủy chiến với chất lượng chuyên môn khá cao. Ảnh: Dương Thu.

Nhận xét về màn trình diễn của Văn Toàn trong trận đấu vừa kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trước Cần Thơ, HLV Dương Minh Ninh cho biết:

"Không riêng trận đấu với Cần Thơ, từ nhiều trận đấu gần đây Văn Toàn đã chơi rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chơi ở vị trí tiền đạo cánh, Toàn liên tục hoán đổi vị trí và mỗi khi có bóng trong chân cậu ta luôn biết cách biến nó thành cơ hội nguy hiểm cho đội nhà.

Tiếc là trận này vấp phải cơn mưa to trong hiệp 1 nên tình huống Văn Toàn thoát xuống đối diện với thủ môn đội bạn lại dứt điểm không chính xác cũng vì trời mưa. Nếu cứ giữ được phong độ như thế này, tôi nghĩ Văn Toàn sẽ còn nổ súng thường xuyên".

"Nguyên nhân chính khiến HAGL 3 trận liên tiếp ở Cúp Quốc gia cũng như V.League đánh mất chiến thắng ở những phút cuối cùng là hàng phòng ngự chơi không tập trung. Các trung vệ hay mắc sai lầm những phút cuối dẫn đến những bàn thua không đáng tiếc.

Đó là những lúc gần như không thể xoay chuyển được tình thế nên đành chấp nhận những trận hòa trong thế thắng. Đây là vấn đề tôi phải làm việc với hàng phòng ngự trong các buổi tập tới đây để không vấp phải sai lầm như thế này nữa", ông Ninh lý giải nguyên nhân khiến HAGL bị cầm hòa 1-1 và 2-2 trước Khánh Hòa và Cần Thơ ở V.Legaue và mới đây là trận hòa 1-1 trước Hà Nội ở Cúp Quốc gia.

Vòng 8 V.League 2018: XSKT Cần Thơ 2-2 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại