HLV Graechen bất ngờ đòi công bằng cho Công Phượng và đồng đội

Hải Bình |

Không hài lòng với hạng Ba chung cuộc, HLV Graechen bất ngờ đưa ra lý do khiến U21 HAGL có mùa giải U21 Quốc tế cuối cùng đáng quên.

Giành tấm huy chương đồng và có màn tạm biệt giải U21 Quốc tế kém vui, HLV Graechen bất ngờ đưa ra những nguyên nhân khiến cho ông và các học trò vừa có một giải đấu đáng quên.

"Việc phải ngồi dự bị khá nhiều ở mùa giải vừa qua khiến cho các học trò của tôi không có được trạng thái sung mãn nhất khi bước vào giải U21 Quốc tế năm nay.

Bộ ba cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường dù được ra nước ngoài thi đấu nhưng số phút ra sân thi đấu chính thức của họ khá khiêm tốn.

Một cầu thủ, dù có nỗ lực phấn đấu trên sân tập tốt như thế nào đi chăng nữa, mà phải thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị thì sẽ không bao giờ biết được rằng bản thân có tiến bộ hay không, khả năng thật sự của mình đang như thế nào.

Không chỉ 3 cầu thủ này ít được thi đấu, còn nhiều cầu thủ chơi tại V-League 2016 cũng ít được tạo điều kiện ra sân. Những Văn Sơn, Thanh Tùng, Thanh Hậu gần như quá quen thuộc với băng ghế dự bị. Tiền vệ Hồng Duy thường xuyên đối mặt với những chấn thương lặt vặt.

Trong khi đó, Đông Triều thường xuyên bị hoán đổi giữa vị trí trung vệ và tiền vệ trụ nên đến lúc này vẫn chưa phát huy được hết thế mạnh của mình.

Họ không thường xuyên được thi đấu bên cạnh nhau, lối chơi cũng khác hoàn toàn so với thời tôi còn nắm quyền HLV trưởng đội một HAGL. Tôi cho các học trò chơi bóng nhỏ phù hợp với thể hình nhỏ bé của họ. Trong khi đó ở V-League 2016, hầu như các cầu thủ của tôi chỉ toàn chơi bóng dài và tấn công biên.

Chí có những cầu thủ được thi đấu thường xuyên như A Hoàng, Văn Toàn và Văn Thanh cho thấy sự tiến bộ rõ nhất về chuyên môn cũng như bản lĩnh trận đấu", HLV Graechen phát biểu với giọng trầm buồn về các cậu học trò cưng.

HLV Graechen bất ngờ đòi công bằng cho Công Phượng và đồng đội - Ảnh 1.

Công Phượng và các đồng đội vừa trải qua mùa giải U21 Quốc tế cuối cùng khá buồn. Ảnh: Duy Anh.

Cũng chính việc các cầu thủ U21 HAGL không có được thể trạng tốt nhất khiến cho HLV Graechen và các học trò vừa trải qua mùa giải U21 Quốc tế cuối cùng khá buồn và thiếu vị.

"Trong ba mùa chúng tôi tham dự giải U21 Quốc tế, phải thừa nhận rằng mùa 2016 là giải đấu thất bại nhất đối với tôi cùng các học trò.

Ngoài những nguyên nhân vừa nêu trên thì còn nhiều yếu tố khác dẫn đến việc chúng tôi không đạt được phong độ tốt nhất.

Năm nay ban tổ chức đã mời những vị khách chất lượng hơn rất nhiều so với mùa 2014 và 2015. Thái Lan là ví dụ điển hình, năm 2014 chúng tôi dễ dàng đánh bại họ ở trận chung kết nhưng năm nay điều đó không còn lặp lại.

Ngoài ra, mặt cỏ sân thi đấu chính thức quá xấu ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn. Công Phượng và đồng đội không thể hiện được hết những phẩm chất kỹ thuật tốt nhất mình khi phải thi đấu trên mặt sân tồi tệ như thế.

Điều đó dễ làm cho rất nhiều cầu thủ có thiên hướng chơi kỹ thuật dính phải những chấn thương nặng khi cố gắng thực hiện những động tác khó", ông thầy người Pháp chia sẻ thêm nguyên nhân dẫn đến thất bại của U21 HAGL tại mùa giải 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại