Vào tù vì ham nghề “mát tay”

havan |

Thông qua mạng internet, băng nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe tay ga đã thực hiện trót lọt 20 phi vụ béo bở, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Ngày 11-8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Long Châu (SN 1990, ngụ quận Tân Phú) 7 năm 6 tháng tù về các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt 2 bị cáo số tiền 20 triệu đồng; 6 bị khác từ 1 năm tù treo đến 3 năm tù giam về các tội: tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trộm cắp tài sản, làm giả con dấu…

3 trong số 9 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm 11-8

Theo cáo trạng, đầu năm 2010, Ngô Long Châu có nhu cầu mua xe tay ga để “lướt phố” nên đã lên mạng internet đăng tin mua xe. Hai thanh niên tên Hoàng Anh và Hùng đã bán cho Châu chiếc Novou giá 16,5 triệu đồng, sử dụng được một thời gian thì Châu bán lại xe giá 20 triệu đồng.

Thấy nghề này làm ăn “mát tay” nên Châu móc nối với Hùng bán xe tay ga để hưởng lợi từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Long Châu dùng nick chat để “giao dịch” với khách cần mua xe và cho biết đó là xe do trộm cắp mà có, không có giấy tờ, nếu khách đồng ý mua thì hẹn gặp ở quán cà phê khu vực Thủ Đức. Nếu người mua cần làm giấy đăng ký xe giả thì Châu nhận và giao cho Hùng làm với giá 1 triệu đồng. Về hình thức giao dịch, Châu nhận thông tin khách hàng rồi gọi điện cho Hùng. Sau đó Hùng điều động đàn em giao xe cho khách.

Bằng hình thức nói trên, từ tháng 2 đến tháng 11-2010, Châu và Hùng đã tiêu thụ trót lọt 20 xe SH, Novou và xe tay ga các loại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.Đối tượng Hùng khi phát hiện Châu sa lưới nên đã nhanh chân cao chạy xa bay, khi nào bắt được cơ quan chức năng sẽ xử lý sau. Trong số 20 xe tay ga đã tiêu thụ, cơ quan chức năng chỉ xác minh được một số xe, số còn lại do không xác minh được nên cơ quan điều tra vẫn đang thụ lý.

Theo NLD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại