Vào can đánh nhau, bị đánh chết

lananh |

Thấy đánh nhau, anh Khanh liền chạy tới can ngăn thì bị người đàn ông cầm cây gập đập vào đầu khiến gục ngã bất tỉnh tại chỗ.

Ngày 8/2, Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết, đã bắt giữ Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Trước đó một ngày, hai bố con ông Dũng đến quán giải khát ở xã Long Bình để uống nước. Tại đây, Dũng đã mâu thuẫn với một thanh niên đang ngồi uống nước trong quán dẫn tới đánh nhau. Tuy mọi người đã can ngăn, nhưng ông Dũng vẫn cầm khúc gỗ xông tới đánh thanh niên này.

Thấy vậy, anh Lê Tấn Khanh (45 tuổi, ngụ xã Long Bình) đã chạy đến can ngăn thì bị Dũng đánh vào trúng đầu gục ngã bất tỉnh ngay tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Khanh là do nứt sọ não, xuất huyết ngoài màng cứng bán cầu não trái.

Theo Ngoisao.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại