Trùm ma túy thú nhận đứng sau 1.500 vụ giết người

hoanghuyen |

Một trùm ma túy khét tiếng người Mexico thú nhận ra lệnh giết hại khoảng 1.500 người tại bang Chihuahua.

ose Antonio Acosta Hernandez, 33 tuổi, còn được biết tới với tên gọi El Diego, là một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Mexico bởi cơ quan chức năng đã treo giải thưởng trị giá 1,3 triệu USD cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hắn.

Joselà nhân vật chủ chốt trong băng đảng buôn lậu ma túy Juarez. Jose đã bị bắt sau khi bị cáo buộc là lãnh đạo băng ma túy La Linea, mà các thành viên của nhóm này chuyên thực hiện các vụ giết người thuê cho băng đảng Juarez.

Ramon Pequeno, người đứng đầu đơn vị chống buôn lậu ma túy của cảnh sát liên bang Mexico, cho biết, ngay sau khi bị bắt giữ, Jose cũng thừa nhận đã ra lệnh giết hại khoảng 1.500 người, hầu hết ở Ciudad Juarez. Ciudad Juarez là thành phố bạo lực nhất của Mexico.

Jose thú nhận đứng đằng sau hàng loạt vụ giết người sau khi bị bắt.

Ramon cũng buộc tội hắn có liên quan đến các vụ bạo lực kinh hoàng tại thành phố vùng biên này hai năm qua, trong đó có vụ giết một công tố viên, thực hiện đánh bom bên ngoài đồn cảnh sát, và giết hại 15 người tại một bữa tiệc gia đình ở Ciudad Juarez hồi năm ngoái.

Một cuộc điều tra cho thấy, Jose cũng đứng đằng sau cái chết của nhân viên lãnh sự quán Mỹ Lesley Enriquez, chồng của cô, và chồng của một nhân viên lãnh sự quán khác tại thành phố Ciudad Juarez vào hồi tháng 3/2010. Mỹ muốn dẫn độ Jose để xét xử vụ giết hại Lesley.

Theo Datviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại