Tìm thấy bức tranh bị đánh cắp của Picasso

havan |

Cảnh sát đã tìm thấy bức họa của họa sĩ thiên tài Picasso, bị mất cắp tại một triển lãm tranh ở San Francisco (Mỹ).

Mark Lugo, 30 tuổi, bị bắt vào hôm thứ Tư vừa qua tại một khách sạn ở Napa, California (Mỹ). Tại đây, cảnh sát cũng đã phát hiện thấy tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Picasso được thông báo bị mất cắp trước đó tại triển lãm tranh Weinstein.

Bức họa bị đánh cắp của họa sĩ Picasso

Cảnh sát đã phát hiện được nơi trú ẩn của Lugo sau khi lần theo dấu vết của chiếc xe taxi chở kẻ tình nghi này. Bởi vì trên xe taxi có gắn một camera giám sát. Mark Lugo có thể bị kết tội ăn cắp tài sản có giá trị thuộc về người khác. Cảnh sát cho biết Mark Lugo có thể bị buộc phải nộp phạt 5 triệu USD.

Đầu tuần này, một tên trộm mặc rất lịch sự, đeo kính đen và bước vào triển lãm tranh Weinstein ở San Francisco. Không lâu sau đó, mọi người phát hiện thấy rằng bức họa vẽ bằng bút chì có tên "Tete de Femme" của họa sĩ Picasso đã bị người đàn ông này đánh cắp và bỏ trốn bằng xe taxi. Bức họa bằng bút chì này có kích thước 28cm x 20cm và được định giá khoảng 275.000 USD.

Theo Telegraph/Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại