Phát tán clip sex có thể bị ngồi tù 15 năm

havan |

Một số luật sư cho rằng, việc phát tán clip sex có thể bị khép vào tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Sau khi Báo GĐ&XH ra ngày 12/5 đăng tải loạt bài về trào lưu phát tán clip sex trong một bộ phận giới trẻ, BBT đã nhận được nhiều phản hồi từ độc giả cho rằng lỗi một phần do cơ quan chức năng chưa xử lý mạnh những đối tượng này. Phóng viên GĐ&XH đã trao đổi với Trung tá Ngô Minh An -Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, CA TP Hà Nội - về vấn đề này.

Trung tá Ngô Minh An cho rằng: “Nếu nói là clip sex cá nhân chỉ có hai người trong cuộc biết nên khi sự việc lộ ra, bị phát tán trên mạng là chắc chắn có sự tiếp tay của một trong hai người trong clip thì cũng không hẳn. Ví như người ta quay cảnh vợ chồng rồi lưu vào laptop, điện thoại nhưng có khi máy bị mất hoặc bị hacker, bị ai đó mở máy, mang máy đi sửa... thì clip đó hoàn toàn có thể bị lấy trộm rồi phát tán. Đây là do lỗi bảo mật clip của hai người”.

Tuy nhiên, Trung tá Ngô Minh An cũng cho rằng, không loại trừ khả năng có những đối tượng phát tán clip sex là nhằm mục đích tạo scandal để nổi tiếng. Đồng thời, cũng không loại trừ những trường hợp “lơ đễnh” có chủ ý để người cùng phòng, bạn bè xem nhằm khoe “chiến tích” của mình. Tuy nhiên, để kết luận được phải có quá trình điều tra. Nếu kiểm tra phát hiện có sự tiếp tay của một trong hai người trong cuộc thì đương nhiên người đó sẽ bị xử lý”.

Một số luật sư cho rằng, việc phát tán clip sex có thể bị khép vào Điều 253, Bộ luật Hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo đó, đây là tội phạm được thực hiện do cố ý, không đòi hỏi phải gây “hậu quả nghiêm trọng”, chỉ cần thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là đã cấu thành tội. Mức án thấp nhất của hành vi này là 6 tháng cải tạo không giam giữ, cao nhất là 15 năm tù giam.

Tuy nhiên, Trung tá Ngô Minh An cho hay: Việc quay, chụp hình ảnh bản thân thì không có tội. Đặc biệt là nếu họ chỉ quay để lưu giữ khoảnh khắc đó làm kỷ niệm cá nhân chứ không có động cơ phát tán. Đây chỉ là hành vi không nên làm vì đi ngược với thuần phong mỹ tục, đạo đức truyền thống.

Nhưng nếu phát hiện ra nhân vật trong clip phát tán hoặc tiếp tay phát tán thì đương nhiên người đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vì thế, nếu hai người trong clip sex không phát tán clip thì không thể kết luận rằng họ có tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 253, Bộ luật Hình sự được.

“Hơn nữa, để kết luận “đồi trụy” thì chúng tôi phải trưng cầu ý kiến bên cơ quan văn hóa (Thanh tra Sở TT - TT, thanh tra Bộ TT - TT. Chỉ có cơ quan văn hóa mới có thẩm quyền kết luận là đồi trụy hay không, chứ chúng tôi không tự kết luận được” - Đội trưởng đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao cho hay.

Theo Giadinh.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại