Nổ súng trong trường gà: Thượng úy CA tạm thời bị ngừng việc

havan |

Bước đầu thượng úy Trần Quốc Thái đã tạm thời bị ngừng việc để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Một điều tra viên phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh cho biết, trong trường hợp nổ súng của thượng úy là chưa cần thiết, nếu xảy ra là do lỗi trượt chân té ngã dẫn đến cướp cò thì có dấu hiệu của tội gây tổn hại sức khỏe người khác khi thi hành công vụ. Đối với hành vi trên chỉ cần tỷ lệ 31% là đủ yếu tố khởi tố hình sự.

Nạn nhân Nguyễn Phi Hoàng đã bị liệt nửa người bên phải do trúng đạn. Ảnh: NLĐ

Theo tường trình của thượng úy Thái, anh được phân công cùng đồng đội bắt tụ điểm đá gà hoạt động vào 2 ngày cuối tuần tại ấp 9, ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức từ nhiều tháng qua. Sáng 9/10, thượng úy Thái cùng một số cán bộ đến địa điểm tại khu vực vắng nằm sâu trong đám mía ở ấp 10. Lúc phát hiện nhóm thanh niên chuẩn bị thả gà ra đá, lực lượng công an áp sát.

Thoáng thấy công an, các đối tượng bỏ chạy tứ tán. Một đối tượng chạy phía sau, thượng úy Thái rượt theo, nổ súng chỉ thiên. Do trời mưa lớn, mặt đất khá trơn, thượng úy Thái bị trượt chân, tay cầm súng “lẩy cò” làm súng nổ gây trọng thương cho nạn nhân Hoàng.

Ngày 10/10, Trưởng Khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, cho biết: “Vết thương do đạn bắn đã được mổ, bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng nặng và tiếp tục được hồi sức về sọ não do bị dập não, não phù”.

Theo NLD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại