Ninh Thuận: Hút bể phốt, phát hiện xác bé 5 tuổi

lananh |

Vụ việc xảy ra tại trường Tiểu học Vĩnh Thuận, thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước, Ninh Thuận).

TTXVN phản ánh, nạn nhân là cháu bé Đàng Ca Xít (5 tuổi, ngụ tại Khu phố 7, thị trấn Phước Dân).

Được biết, công trình hầm rút nhà vệ sinh trường tiểu học Vĩnh Thuận đang thi công, có độ sâu khoảng 2m, mỗi chiều 1,5m x 1,5m, không có rào chắn bảo vệ.

Cháu Đàng Ca Xít bị rơi xuống hầm trong lúc vắng người (trong thời gian công nhân nghỉ việc) nên bị chết đuối trong hầm.

Trước đó, vào ngày 11/11/2010, tại trường Tiểu học số 1 Hòa Tân Đông (xã Hoà Tân Đông, Đông Hoà, Phú Yên) cũng có 1 học sinh (lớp 1) chết trong khuôn viên trường.

Khi đang cùng 1 nhóm bạn học chơi đùa, học sinh này đã bị rơi xuống hố nước trong khuôn viên trường, cách phòng học chỉ 40m.

Phải 1 giờ sau, giáo viên của trường mới phát hiện, tổ chức sơ cứu tại chỗ và ngay sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện, nhưng do bị ngạt nước quá lâu nên học sinh này đã tử vong.

Theo Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại