Nhiễn phim sex, 3 lần hiếp dâm bé 8 tuổi

lananh |

Bản thân bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật hạn chế, nên khi xem phim sex bị ảnh hưởng dẫn đến hiếp dâm cháu H.

Sáng 28/12, tại phiên tòa lưu động ở huyện Anh Sơn (Nghệ An), phạm nhân Ngân Văn Giang (17 tuổi, ở xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn) bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, bồi thường cho gia đình bị hại 8 triệu đồng. Nạn nhân là người cùng làng với Giang, cháu Lô Thị H (8 tuổi).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 8/8, Ngân Văn Giang đi chăn trâu về rồi tới nhà cháu Lô Thị H chơi. Giang rủ cháu H lên đồi nhưng cháu H không chịu. Thấy vậy Giang đóng cửa lại, bồng cháu H lên giường để thực hiện hành vi đồi bại xong sau đó đi về nhà.

Ngân Văn Giang tại phiên tòa

Trước lúc ra về, Giang còn dặn H cấm không được nói lại với bố mẹ, nếu không sẽ đánh. Nghe vậy H cũng sợ hãi nhưng do bị đau rát ở phần dưới bộ phận sinh dục nên cháu nói với mẹ. Mẹ của H đã viết đơn trình báo vụ việc lên Công an xã. Ngay sau đó, Giang bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Ngân Văn Giang khai nhận đã hiếp dâm cháu H tới 3 lần, hai lần vào khoảng tháng 6/2010. Tại phiên tòa, Giang khai báo bản thân bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, nên khi xem phim ảnh sex bị ảnh hưởng dẫn đến hiếp dâm cháu H.

Theo Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại