Nhân viên giao hàng giết đầu bếp quán ăn

vcmobile |

Chỉ vì câu nói nặng lời của đầu bếp mà án mạng đáng tiếc xảy ra khi cả 2 không kiềm chế.

Ngày 28-6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vũ Trần Huyền Linh (SN 1986, ngụ Tân Bình) mức án 12 năm tù về tội giết người. Liên quan đến vụ án, hai nhân viên phục vụ quán ăn cũng bị xử tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, sáng ngày 3-6-2011, Linh chạy xe máy đến giao nước rửa chén cho một quán ăn tại quận Tân Bình-TPHCM. Lúc này, đầu bếp quán ăn Nguyễn Văn Lập Em chửi Linh về việc Linh chạy xe máy thẳng vào quán ăn.

Linh không nói gì, sau khi lấy tiền ra về, ngang chỗ Lập Em, Linh nói “Làm gì mà nặng lời với nhau vậy?”. Lập Em giơ dao hù dọa thì Linh bỏ chạy.

Về đến công ty, Linh thủ dao mũi nhọn rồi đến quán ăn gặp Lập Em. Thấy Linh có dao, Lập Em bỏ chạy nhưng Linh đuổi theo. Lúc này, Lập Em và hai nhân viên phục vụ quán cùng truy sát Linh.

Trong lúc hỗn chiến, Linh bị Lập Em đâm một nhát (thương tích 8%). Lập Em bị Linh đâm một nhát tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Linh đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại