Nghi án cô giáo đánh nhau, bị đình chỉ dạy (?)

havan |

Một số ý kiến khác và theo đơn trình bày của cô Ngọc Anh thì đã bị cô Quý tát 1 cái và giữa 2 cô xảy ra xô xát.

Do bất đồng xung quanh việc đăng kí tiết dạy tốt và thao giảng của tổ để lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khoảng giữa buổi học vào chiều ngày 3/11, giữa 2 cô giáo là Lê Thị Quý và Đặng Thị Ngọc Anh, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, T.p Quảng Ngãi đã xảy ra mâu thuẫn.

Theo đơn trình bày của cô Quý đã gửi cho cấp thẩm quyền, thì: Vào thời điểm trên cô Anh đã dùng những lời lẽ xúc phạm và giơ tay xỉa xói vào mặt, nên đã hất tay cô Anh ra, rồi nói: “Sao cô lại hỗn láo với tôi như vậy”. Chứ không có chuyện xảy ra xô xát với nhau và đánh cô Anh. Và việc này có một số cô giáo dạy cùng buổi đứng gần xác nhận.

Tuy nhiên bên cạnh đó có một số ý kiến khác và theo đơn trình bày của cô Đặng Thị Ngọc Anh thì đã bị cô Quý tát 1 cái và giữa 2 cô xảy ra xô xát. Sự việc chỉ bấy nhiêu và vẫn chưa xác định giữa 2 cô Quý và Anh có đánh nhau hay không; đồng thời Ban giám hiệu của trường này chưa giải quyết, thì lãnh đạo phòng GD và UBND thành phố đã vào cuộc.

Ngày 14/11, UBND T.p đã ra quyết định tạm đình chỉ giảng dạy của 2 cô giáo trên trong thời gian là 15 ngày; đồng thời thành lập Tổ kiểm tra làm rõ vụ việc.

Theo H.V.T

Bee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại