Ngăn chặn nhóm côn đồ thanh toán nhau do mâu thuẫn

havan |

Cơ quan chức năng đã ngăn chặn thành công nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí trái phép thanh toán mâu thuẫn cá nhân.

Tang vật vụ án.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của các đối tượng có liên quan, gồm Tạ Quang Dũng (24 tuổi); Hoàng Văn Trường (33 tuổi); Đào Hữu Phước (24 tuổi) và Trần Tuân (29 tuổi) cùng trú tại khu 10, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Trước đó, Nguyễn Việt Cường (34 tuổi), một trong các đối tượng được vận động đã đến cơ quan Công an đầu thú. Đây là nhóm đối tượng hình sự, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

14h ngày 13/6, trực ban Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo của quần chúng: Có một nhóm thanh niên đang chuẩn bị hung khí gồm dao, kiếm và lựu đạn chuẩn bị gây chiến. Các đối tượng tập trung trước cửa Trường Đại học Hóa, ở xã Tiên Kiên, chuẩn bị lên một chiếc xe ôtô đi đến thị xã Phú Thọ. Sau một hồi vòng vèo trên các tuyến phố, nhóm đối tượng dừng lại ở khu vực Bến Đá, phường Âu Cơ, chuẩn bị nghênh chiến… Cùng lúc này, lực lượng Phòng PC45 và Công an thị xã Phú Thọ đã ập tới.

Phát hiện Công an, các đối tượng bỏ chạy, để lại chiếc xe ôtô. Ngay sau đó, Phòng PC45 phối hợp Công an thị xã Phú Thọ đã lấy lời khai của các nhân chứng, dựng chân dung của các đối tượng nghi vấn. Chiều cùng ngày, Nguyễn Việt Cường (34 tuổi, trú tại khu 10, xã Tiên Kiên) đã đầu thú. Từ lời khai của các đối tượng kết hợp với các chứng cứ thu thập được, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Thọ, bước đầu đã làm rõ nội dung vụ án.

Theo Cand.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại