Mỹ cảnh báo WikiLeaks vi phạm pháp luật

lananh |

Mỹ khuyến cáo việc công bố các tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ khiến nhiều người bị nguy hiểm đến tính mạng.

Đêm 28.11, chính quyền Obama đã gửi thư đến luật sư và công tố viên của người sáng lập trang mạng WikiLeaks - ông Julian Assange - khuyến cáo việc công bố các tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ khiến nhiều người bị nguy hiểm đến tính mạng.

Đồng thời, việc công bố tài liệu còn đe doạ đến chiến dịch chống khủng bố toàn cầu, huỷ hoại mối quan hệ của Mỹ với đồng minh.

Bức thư do cố vấn luật cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Harold Koh - chấp bút. Trong thư, ông Koh - luật sư hàng đầu của Mỹ về luật pháp quốc tế - tuyên bố việc công bố các tài liệu trên là bất hợp pháp và yêu cầu WikiLeaks phải dừng ngay việc phát tán này. Đây được xem là một động thái bất thường từ Washington, phản ánh sự quan ngại sâu sắc của chính quyền Mỹ.

Theo luật sư này, WikiLeaks không được phát tán các tài liệu trên, mà phải nộp trả lại chúng cho Chính phủ Mỹ, đồng thời phá huỷ bất cứ bản sao nào mà họ có hoặc đang được lưu trong dữ liệu máy tính của trang mạng này.

WikiLeaks dự kiến sẽ công bố các tài liệu này trên mạng vào tối 28.11. Theo nguồn tin của ông Koh, các tờ báo hàng đầu như The New York Times (Mỹ), The Guardian (Anh) và tờ Der Spiegel (Đức) được giành quyền ưu tiên truy cập và sử dụng các tài liệu này. Mỹ lo ngại việc các tài liệu bị công bố sẽ dẫn tới căng thẳng và làm giảm lòng tin của các nước đối với Washington. Quan chức Mỹ và nhiều nước lên án hành động sắp tới của WikiLeaks là “cực kỳ nguy hiểm và gây tổn hại lớn cho nhiều bên”.

Các thông tin mà WikiLeaks dự định công bố được cho là liên quan đến những thỏa thuận của Mỹ cũng như quan điểm bí mật của nhiều nước, trong đó có Australia, Anh, Canada, Israel, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, về cuộc chiến tại Iraq.

Theo truyền thông các nước, những hồ sơ này còn có thể chứa những bình luận “không mấy hay ho” của các nhà ngoại giao Mỹ về các nước đồng minh cùng các trao đổi tuyệt mật khác. Trước đó một ngày, các nhà ngoại giao Mỹ đã tất bật liên lạc với bộ ngoại giao các nước để khuyến cáo về những nguy cơ có thể xảy đến khi các thông tin ngoại giao nhạy cảm trên bị rò rỉ.

Theo Lao động/AP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại