Mại dâm trá hình hoành hành đất mũi

havan |

Hoạt động mại dâm trá hình ở tỉnh Cà Mau có xu hướng gia tăng từ trên bờ đến dưới tàu ghe.

"Lúp xúp" trên bờ…

TP Cà Mau hiện có hơn 450 cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” gần với hoạt động mại dâm như:118 nhà trọ qua đêm, 78 quán nhậu có tiếp viên, 54 quán cà phê đèn mờ, cà phê “đặc biệt”, 53 điểm karaoke, 18 cơ sở massage… thu hút một số lượng lớn lao động nữ làm việc.

Thủ đoạn của giới này hiện cũng rất tinh vi, đa dạng với nhiều hình thức biến tướng. Bên cạnh quán nhậu có tiếp viên, cà phê “đặc biệt”, các dịch vụ massage cũng là nơi thường xuyên xảy ra hoạt động mại dâm. Đặc biệt, những cơ sở massage có sử dụng phòng “VIP” với “chiêu” kích dục cho khách, rồi gợi ý mua dâm và sẵn sàng “tới Z” ngay tại phòng massage.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh trong những tháng cuối năm 2011 đã triệt phá nhiều vụ hoạt động mại dâm tại cơ sở massage, trong đó có cơ sở Massage Dân Ca, ở khóm 3, phường 6, TP.Cà Mau, liên quan 13 đối tượng.

Cà mau có hơn 50 quán cà phê kiểu này

Đáng báo động là tốc độ phát triển của dịch vụ khách sạn, nhà trọ qua đêm vượt quá nhu cầu. Không chỉ phát triển ở khu vực nội ô TP.Cà Mau, hiện loại hình này đã len lỏi về các xã vùng ven như Lý Văn Lâm, Tắc Vân, Định Bình, Hòa Thành, An Xuyên…

Tiếp viên của một nhà hàng trá hình vi phạm hàng loạt khi bị kiểm tra

Trung tá Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Công an xã Lý Văn Lâm cho biết, qua các vụ án đã phát hiện cho thấy từ chủ đến tiếp tân của các địa điểm này đều có trong tay nhiều số điện thoại của gái bán dâm hay những đối tượng chuyên môi giới mại dâm. Khi khách vào nghỉ trọ, nếu có nhu cầu chỉ cần “bật đèn xanh”, nhu cầu của khách sẽ được đáp ứng ngay.

Giả dạng hàng rong

Nếu như trên bờ không nơi nào hoạt động mại dâm phức tạp như TP.Cà Mau, thì dưới nước có thể nói thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đứng hàng đầu.

Theo thống kê, hiện thị trấn Sông Đốc có trên 1.300 phương tiện đánh bắt thủy sản và có hơn 500 phương tiện đánh bắt của các tỉnh khác vào đây để tiếp nhiên liệu, trao đổi, mua bán hàng hóa.

Thị trấn Sông Đốc nổi tiếng với "chợ tình trên sông"

Thế nhưng, bên cạnh việc phát triển kinh tế, thì tình trạng di dân tự do cũng ngày càng gia tăng, gây khó khăn trong công tác quản lý nhân khẩu trên địa bàn. Ước tính, cứ mỗi con nước (từ ngày 10 đến 20 âm lịch hằng tháng), số ngư phủ vào bờ sau mỗi chuyến ra khơi và dân từ nơi khác đến làm ăn, mua bán, trao đổi hàng hóa, thăm người thân… lên đến khoảng 10.000 - 15.000 người. Đây cũng là thời điểm hoạt động mại dâm hoành hàng mạnh nhất.

Những tiếp viên "chân dài" ở Sông Đốc sẵn sàng "mát mẽ" với khách

Ông Huỳnh Thanh Lâm, Phó trưởng Công an huyện Trần Văn Thời, cho biết: Trước những năm 2000, các đối tượng bán dâm “vào vai” những người bán cháo về đêm trên sông để qua mặt các cơ quan chức năng. Còn hiện nay dưới hình thức: tiếp viên quán nhậu, quán cà phê, nhân viên phục vụ,… các đối tượng ngã giá ngay trên bàn, trao đổi qua điện thoại, hay đóng giả những cặp tình nhân tìm đến nhà trọ, khách sạn, thậm chí xuống thẳng ghe bán hàng để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Chị Trương Kiều Diễm, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Sông Đốc bức xúc, những đối tượng này thường xuyên thay đổi hình thức hoạt động nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng. Đây chính là nguyên nhân chính gây khó khăn trong quá trình phòng, chống và phá án.

Hoạt động mại dâm ở Cà Mau không chỉ phát triển mạnh tại những khu vực tập trung đông dân cư, kinh tế phát triển, mà nay đã len lỏi về những vùng quê xa xôi hẻo lánh như ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Tây, ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, xã Khánh Hội huyện U Minh…

Theo Hoàng Dũng

Infonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại