Lừa đảo xin việc làm

lananh |

Đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn hứa xin cho hai người vào Ngân hàng cổ phần Vietcombank, với chi phí mỗi người là 7.000 USD.

Ngày 29-1, CA quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ Đậu Thị Thu Hà (SN 1982, ở Khương Hạ, Khương Đình, quận Thanh Xuân) có hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn hứa xin cho hai người vào Ngân hàng cổ phần Vietcombank, với chi phí mỗi người là 7.000 USD, bước đầu mỗi người đã đặt cọc 3.500 USD.

* Lạm dụng tín nhiệm:Ngày 29-1, CA quận Thanh Xuân phát hiện Nguyễn Tiến Thành (SN 1958, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), là nhân viên Công ty TNHH Tân Mỹ, được giao nhiệm vụ quản lý và thu tiền từ các đại lý của công ty. Thành đã thu hết tiền của các đại lý nhưng lại báo với công ty là đại lý vẫn còn nợ để chiếm đoạt gần 187,6 triệu đồng.

* Lừa đảo chiếm đoạt xe máy:Ngày 29-1, CA phường Quang Trung (thị xã Sơn Tây) điều tra, làm rõ 3 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt xe máy, gồm: Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1980, ở Kim Mã, Cầu Giấy); Hoàng Thị Thơm (SN 1985, ở Trung Văn, Từ Liêm) và một đối tượng tên là Thủy (ở Chàng Sơn, Thạch Thất). Các đối tượng này đã lừa chị Phí Thị Thu Hiền (SN 1991, ở Chàng Sơn, Thạch Thất) lấy xe máy (loại Air Blade, trị giá 36 triệu đồng) vào tối 23-1.

Theo Hanoimoi.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại