Khởi tố và bắt giữ hai lãnh đạo tài chính Vinashin

lananh |

Đây là 2 bị can mới nhất “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại Tập đoàn Vinashin.

Chiều 5.2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Hồ Ngọc Tùng - Giám đốc tài chính Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và ra lệnh bắt giữ bà Trịnh Thị Hậu - Giám đốc Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC).

Sau khi tống đạt quyết định, Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét tại trụ sở VFC tại 120 Hàng Trống và nhà riêng bà Hậu tại khu biệt thự 628 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Lệnh khám xét cũng đã được tiến hành tại nhà riêng ông Hồ Ngọc Tùng tại phòng 1801 tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh.

Riêng ông Tùng hiện vẫn chưa về Việt Nam sau khi xin đi Australia chữa bệnh từ tháng 7.2010.

Như vậy, đây là 2 bị can mới nhất trong vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Vinashin.

Từ khoảng 3 tháng qua, bà Trịnh Thị Hậu mới được bổ nhiệm làm Giám đốc VFC từ tháng 1.2010, cùng với Trưởng phòng Tín dụng của VFC là bà Võ Thị Thanh Vân đã liên tục bị triệu tập để làm rõ một số vấn đề.

Những nguồn tin ban đầu cho hay, tại thời điểm đương chức Giám đốc VFC, ông Hồ Ngọc Tùng và bà Trịnh Thị Hậu - khi đó là Phó Giám đốc đã chủ trương và ký duyệt giải ngân một số khoản cho vay vốn từ nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ.

Những hoạt động tài chính của VFC có liên quan đến việc mua sắm thiết bị cũ nát cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hồng - do Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh làm chủ đầu tư. Ngoài ra, VFC đã nhận thế chấp tàu Bạch Đằng Giang - một con tàu sắt vụn của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu.

Sau khi con tàu (được sản xuất từ những năm 70 của thế kỷ trước) bị bán sắt vụn, tài sản thế chấp bị mất, VFC cũng không thu lại được đồng nào. Việc giải ngân khoản vay từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ được nhận định là trái với các quy định của Nhà nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

VFC là doanh nghiệp thuộc Vinashin, được thành lập tháng 12.1998 với chức năng chủ yếu là thu xếp vốn cho các dự án đầu tư, thực hiện các đề án phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế, nhận uỷ thác quản lý vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Danviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại