Kẻ giết người giấu mặt tại Đăk Lăk

havan |

Hải đã nhận tội giết chết Nguyễn Thị Thanh Tr. Y khai, vì sau khi quan hệ tình dục hắn không trả tiền nên bị Tr. mắng...

Sáng 19-1-2011 tại thôn 4, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, Đắk Lắk tổ công tác do thượng tá Lâm Cự Hiếu - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định chỉ huy đã bắt giữ Đào Minh Hải (SN 1981, ở địa chỉ trên), kết thúc 37 ngày truy tìm kẻ giết người giấu mặt.

Đào Minh Hải

XÁC CHẾT TRONG BỤI CÂY

Trưa 13-12-2010, tại KV2, phường Ghềnh Ráng, TP. Qui Nhơn một người dân địa phương vô tình nhìn thấy trong bụi cây cách lề đường Quy Nhơn - Sông Cầu về phía đông khoảng 50 mét có người nằm chết. Công an Bình Định đã điều tra khẩn trương và xác định nạn nhân là phụ nữ khoảng trên dưới 40 tuổi, chết khoảng hai ngày trước đó, trên đầu có vết thương gây chấn thương sọ não, nhưng nguyên nhân chết là bị ngạt thở.

Trong người nạn nhân không có giấy tờ gì, tại hiện trường không có dấu vết liên quan đến cái chết của nạn nhân. Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Bình Định nhận định kẻ giết người dùng vật cứng đánh vào đầu và bóp cổ dẫn đến cái chết của người phụ nữ. Do chưa xác định được tung tích nên chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng nạn nhân.

Trong lúc trinh sát đang truy tìm tung tích nạn nhân thì tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, một số người bàn tán về việc một phụ nữ quê Nam bộ tên Trang tạm trú tại đây đột ngột mất tích. Tiếp cận nguồn tin này, trinh sát được biết người phụ nữ đó tên Nguyễn Thị Thanh Tr. (SN 1972, quê ở Sóc Trăng, trước đó không lâu đến thuê nhà ở trọ tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Đối chiếu các tài liệu liên quan, Công an tỉnh Bình Định kết luận tử thi được phát hiện trong bụi cây bên đường Quy Nhơn - Sông Cầu chính là Nguyễn Thị Thanh Tr.

LỘ DIỆN

Theo tài liệu trinh sát thu thập được, Nguyễn Thị Thanh Tr. từ Sóc Trăng đến Phú Yên hành nghề mại dâm. Ban đêm, Tr. điều khiển môtô đi đón khách. Một số người cho biết, tối 11-12, Tr. đi về hướng Quy Nhơn, sau đó không thấy về, theo hành trình của nạn nhân, trinh sát xác định đêm 11-12-2010, Tr. đến ngã ba Ông Thọ thuộc địa phận phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn để đón khách.

Tại đây, Tr. đã trò chuyện với hai thanh niên, sau đó một người chở Tr. đi về hướng nội thành Quy Nhơn. Trinh sát tích cực truy tìm và đến chiều 18-1-2011 đã xác định một trong hai người thanh niên nói trên là Nguyễn Nhân (SN 1992, ở Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, là công nhân tại Khu công nghiệp Phú Tài).

Nhân cho biết tối 11-12, anh ta cùng Đào Minh Hải (làm cùng công ty) đi chơi, khi đến ngã ba Ông Thọ gặp một cô gái mại dâm đang đón khách tại đây và Hải đi cùng cô ta, còn Nhân quay về nhà. Hôm sau Hải nghỉ việc và bỏ đi, hiện ở đâu không rõ.

Ngay trong đêm 18-1-2011, một tổ công tác của CA Bình Định lên đường đi Đắk Lắk. Đến nơi, tổ công tác được biết Hải không có mặt ở nhà, gia đình không biết y đang ở đâu.

Kiểm tra các mối qua hệ của Hải, giám sát các địa chỉ y có thể lui tới, trinh sát đã dùng biện pháp nghiệp vụ dụ y. Nhận được tin nhắn từ vợ, trưa 19-1, Hải có mặt tại nhà và bị trinh sát bắt giữ.

Ngay sau khi bị bắt, Đào Minh Hải đã nhận tội giết chết Nguyễn Thị Thanh Tr. Y khai, sau khi quan hệ tình dục Hải không trả tiền nên bị Tr. mắng và trong lúc hai bên lời qua tiếng lại y đã bóp cổ Tr. đến chết và lấy xe môtô của cô bỏ trốn. Khi chạy đến KV2, phường Nhơn Phú, Hải bỏ xe lại bên lề đường Tây Sơn (chiếc xe này nhân dân phát hiện báo Công an phường Nhơn Phú đến thu giữ) và quay về Đắk Lắk tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Tuy lời khai ban đầu của Đào Minh Hải phù hợp với hiện trường vụ án, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần phải làm rõ để kết luận động cơ, mục đích giết người của tên tội phạm này. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Theo Congan.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại