Hàng loạt quan chức cấp cao của Ukraine bị bắt giữ

lananh |

Theo GPU, các cựu quan chức bị buộc tội gây thiệt hại cho nhà nước 2,5 tỷ USD.

Chiều 26/12, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Nội vụ Yury Lusenko và 10 cựu quan chức cấp cao khác từng phục vụ dưới thời cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Yury Lusenko

Ông Lusenko và những người bị bắt bị buộc tội lợi dụng chức quyền để biển thủ công quỹ với giá trị rất lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số các quan chức bị bắt có cựu Giám đốc Cơ quan Hải quan Nhà nước Anatoly Makarenko và đương kim Phó Giám đốc Hải quan Viktor Bondar, cựu Bộ trưởng Bảo vệ môitrườngGeorge Filipchuk, cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tư pháp Evgeny Kornichuk, cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Valery Ivashenko và cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz, ông Igor Didenko.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Bordan Danilishin cũng đã bị bắt tại Praha (Séc) theo đề nghị của SBU.

Cùng ngày, Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine (GPU), ông Viktor Pshonka cho biết GPU đã khởi tố 18 vụ án hình sự đối với các cựu quan chức bị bắt. Theo GPU, các cựu quan chức trên bị buộc tội gây thiệt hại cho nhà nước 2,5 tỷ USD.

Hiện GPU cũng ra lệnh truy nã cả cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tatiana Sliuz về tội danh tương tự. Trước đó, GPU đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với cựu Thủ tướng Tymoshenko do liên quan đến những cáo buộc lạm dụng chức quyền và gây tổn thất nặng nề cho nhà nước.

Theo TTXVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại