Hải Phòng: Năm công an bị người dân bao vây

lananh |

Do một chiến sĩ có hành động đạp vào người điều khiển xe máy, khiến anh này ngã úp mặt xuống đường, chảy nhiều máu.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 19-12, tại ngã ba giao nhau giữa phố Đất Đỏ với phố Trường Chinh, thuộc phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng đã xảy ra vụ xô xát giữa Công an phường Quán Trữ với người dân.

Hàng trăm người dân vây quanh ngôi nhà sát mặt phố Đất Đỏ, bên trong là 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an phường Quán Trữ. Tới khoảng 21 giờ, công an điều lực lượng chi viện đến giải tán đám đông, đưa các cán bộ, chiến sĩ từ trong ngôi nhà trên về đơn vị.

Người dân xúm đông quanh ngôi nhà đóng cửa, bên trong có năm chiến sĩ công an

Theo một số nhân chứng cho biết, khoảng 19 giờ 30, một tổ công an đuổi theo hai thanh niên (một nam, một nữ) đi trên xe máy do có một người không đội mũ bảo hiểm. Một chiến sĩ có hành động đạp vào người điều khiển xe máy, khiến anh này ngã úp mặt xuống đường, chảy nhiều máu. Hàng chục người dân khu vực đưa hai thanh niên này đi cấp cứu, đồng thời bao vây các cán bộ công an...

Người bị nạn là anh Đặng Vũ Vượng, 21 tuổi, ở phố Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, bị gãy khuỷu tay trái, chấn thương hàm, mặt. Anh Vượng kể: "Tôi điều khiển xe máy chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm đi từ hướng Cầu Niệm về quận Kiến An thì bị công an truy đuổi. Tới phố Đất Đỏ, tôi bị chặn lại, theo phản xạ, tôi lách xe sang một bên thì bị một công an đạp vào đùi khiến tôi ngã ra đường".

Sáng 20-12, lực lượng công an đã dựng lại hiện trường vụ việc.

Theo Dân việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại