Hà Tĩnh: 11 năm 6 tháng tù cho kẻ buôn bán chất ma túy

lananh |

Đối tượng bị bắt quả tang cùng số cần sa 1,8 kg giấu trên xe khách khi đi qua cửa khẩu Quốc tế cầu treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Sáng 26/4, Toà án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt mức án 11 năm 6 tháng cho các đối tượng Võ Quang Tuấn và Nguyễn Quốc Bảo về tội buôn bán trái phép chất ma tuý.

Theo bản cáo trạng, Võ Quang Tuấn (22 tuổi, trú tại phường Nam Hồng ,Thị xã Hồng Lĩnh) và Nguyễn Quốc Bảo (23 tuổi, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Tuấn và Bảo đều là sinh viên đang theo học tại trường Đại học quốc gia Lào.

Đầu tháng 12/2010, do thua lỗ cá độ bóng đá, Tuấn rủ Bảo về Hà Nội để trốn nợ. Một thời gian sau Bảo trở lại Viêng Chăn (Lào) tiếp tục việc học. Thời gian này, Tuấn gửi cho Bảo 200 USD qua xe khách từ Hà Nội sang Viêng Chăn nhờ Bảo mua cần sa từ Lào gửi về Việt Nam bán kiếm lời. Nhận được tiền của Tuấn, Bảo liền đổi 200 USD thành 1.600.000 kíp Lào để mua 2 bánh cần sa và một ít cần sa rời.

Đối tượng Võ Quang Tuấn và Nguyễn Quốc Bảo trước vành móng ngựa nghe Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên án

Đầu tháng 1/2011, Tuấn tiếp tục gửi 1 triệu đồng để nhờ Bảo mua thêm cần sa và gọi điện thúc giục Bảo tìm cách đưa hàng về Việt Nam tiêu thụ. Sau khi mua xong hàng, Bảo đem dấu toàn bộ vào chiếc loa để nhằm qua mắt các lực lượng chức năng. Ngày 21/1, Bảo mang hàng ra xe khách mang BKS UN - 9559 về Việt Nam để tiêu thụ. Đến 8 giờ ngày 22/1, đối tượng Nguyễn Quốc Bảo đã bị công an bắt quả tang cùng số cần sa 1,8 kg mà y dấu trên xe khách khi đi qua cửa khẩu Quốc tế cầu treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Ngày 26/6, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn xét xử và tuyên mức án 11 năm 6 tháng cho Tuấn và Bảo. Theo đó, Võ Quang Tuấn lãnh 7 năm tù và Nguyễn Quốc Bảo lãnh 4 năm 6 tháng tù.

Theo Dantri.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại