Hà Nội: Thêm 8 trường hợp vi phạm hành lang sông Nhuệ bị giải tỏa

havan |

Lực lượng chức năng của huyện phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn: Cầu Diễn, Mễ Trì, Mễ Đình tiếp tục cưỡng chế, giải tỏa.

Ngày 29-1, Chánh Thanh tra Xây dựng huyện Từ Liêm (Hà Nội) Chu Văn Đức cho biết, trong những ngày gần đây, các lực lượng chức năng của huyện Từ Liêm tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức cưỡng chế, giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm hành lang sông Nhuệ.

Cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang sông Nhuệ trên địa bàn thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội)

Trong 6 ngày từ 24 đến 29-1, lực lượng chức năng của huyện phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn: Cầu Diễn, Mễ Trì, Mễ Đình đã tiếp tục cưỡng chế, giải tỏa thêm 8 trường hợp vi phạm nữa.

Như vậy, tính từ cuối tháng 12-2010 đến nay, huyện Từ Liêm đã cưỡng chế, giải tỏa được tổng số 30 trường hợp vi phạm hành lang sông Nhuệ.

Như Hà nội mới Online đã phản ánh, tính từ tháng 1- 2010 đến tháng 10- 2010, trên địa bàn huyện Từ Liêm phát sinh thêm 230 trường hợp vi phạm hành lang sông Nhuệ; còn nếu tính từ năm 2007 đến nay, tổng số vi phạm lên đến 640 trường hợp.

Theo kế hoạch của huyện Từ Liêm, trong quý II năm nay sẽ hoàn thành việc giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang sông Nhuệ trên địa bàncác xã còn lại, như:Trung Văn, Xuân Phương, Cổ Nhuế, Đông Ngạc, Thụy Phương.

Theo ông Chu Văn Đức, các trường hợp vi phạm bị cưỡng chế giải tỏa hầu hết đều là tái vi phạm nhiều lần, nhất là trên địa bàn thị trấn Cầu Diễn. Ông Đức cho biết, tranh thủ những ngày giáp Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm diễn ra rất phức tạp, vì thế UBND huyện Từ Liêm đã chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn nơi có sông Nhuệ chảy qua phải có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tái vi phạm, hoặc vi phạm mới.

Theo Hanoimoi.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại