Giết người, giấu xác trong lò nấu mật mía

havan |

Y Tháp giật cuốc bổ một nhát vào đầu Y Mân làm nạn nhân chết tại chỗ, rồi hắn kéo xác vào giấu trong lò nấu mật mía gần đó.

Ngày 26-1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Y Tháp Êban (SN 1984) và Y Hông Êban (SN 1993, cùng trú tại thôn 3, xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) về hành vi giết người.

Trước đó, chiều ngày 22-1, 2 đối tượng này đã cùng Mân Êban, Lý Văn Tặng và Y Lăk K’Sơr (cùng trú tại thôn 3, xã Ea Pil, huyện M’Đrăk, Đắk Lắk) rủ nhau uống rượu trong chòi canh rẫy của Y Tháp tại thôn 3, xã Ea Pil, huyện MĐ’rắk.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi uống hết khoảng 3 lít rượu thì xảy ra mâu thuẫn giữa Y Mân, Y Tháp, Y Hông. Thấy Y Tháp và Y Hông bỏ đi, Y Mân bực tức cầm cuốc đuổi đánh. Y Tháp giật cuốc bổ một nhát vào đầu Y Mân làm nạn nhân chết tại chỗ.

Thấy Y Mân đã chết, Y Hông và Y Tháp kéo xác Y Mân vào giấu trong lò nấu mật mía gần đó.

Theo Nld.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại